| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Mỹ B đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu 21/12/2018 , 14:37 (GMT+7)

Với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền địa phương cùng với sự chung sức, đòng lòng của người dân đã đưa Vĩnh Mỹ B hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Lễ công nhận xã Vĩnh Mỹ B đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 21/12, huyện Hòa Bình long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã Vĩnh Mỹ B đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự buổi lễ có ông Vương Phương Nam Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Hòa Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã tham dự.

Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình chia sẻ: thời gian triển khai xã Vĩnh Mỹ B đã huy động tổng nguồn vốn  gần 250 tỷ 700 triệu đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhân dân đóng góp trên 59 tỷ đồng còn lại là nguồn ngân  sách hỗ trợ. Từ nguồn kinh phí này xã đầu tư xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay kết cấu hạ tầng của địa phương cơ bản hoàn chỉnh 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Các trục đường thôn xóm đều được cứng hóa đảm bảo cho nhân dân đi lại dễ dàng hai mùa mưa nắng. Ông Thới cho biết thêm.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp – nông thôn, vận động nhân dân chuyển đổi các mô hình sản  xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Làm tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người/năm, trên 98% hộ dân trong xã có điện sử dụng, 100% trường học đều đạt chuẩn Quốc gia….Với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền địa phương cùng với sự chung sức, đòng lòng của người dân đã đưa Vĩnh Mỹ B hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Phương Nam Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà xã đã đạt được, đồng thời nêu lên một số vấn đề mà Vĩnh Mỹ B cần quan tâm để nâng chất các tiêu chí đã đạt trong thời gian tới thì Ban chỉ đạo huyện cần có kế hoạch, mục tiêu lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu đến năm 2020 và năm 2025; Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã để nâng cao thu nhập  của nhân dân; tăng cường chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân đáp ứng ngày càng cao hơn nhằm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Xem sự hài lòng của nhân dân là thước đo cho sự thành công trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần giúp xã Vĩnh Mỹ B thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.  Nhiều tổ chức, công ty trong và ngoài tỉnh đã trao tặng nhiều phần qua cho xã Vĩnh Mỹ B như hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà tình thương cho hộ nghèo…tổng trị giá gần 700 trăm triệu đồng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc

Được biết, Vĩnh Mỹ B là xã đầu tiên của huyện Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm