| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc khẩn trương lấy nước đổ ải gieo cấy lúa xuân 2014

Thứ Ba 28/01/2014 , 14:58 (GMT+7)

Đợt xả nước các hồ thuỷ điện lần 2 (từ ngày 25/1 đến 29/1) có ý nghĩa quyết định đến công tác lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2013 - 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đợt xả nước các hồ thuỷ điện lần 2 (từ ngày 25/1 đến 29/1) có ý nghĩa quyết định đến công tác lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2013 - 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống thuỷ lợi của tỉnh đang vận hành tối đa công suất của các trạm bơm để đưa nước từ sông Hồng, sông Lô vào nội đồng.

Ông Nguyễn Gia Quyền, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn cho biết: Vài năm trở lại đây, tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh sản xuất vụ đông và mở rộng diện tích trà lúa xuân muộn. Vì thế, trong đợt xả nước lần 1 của các hồ thuỷ điện phía Bắc, tỉnh chỉ lấy nước phục vụ đổ ải làm đất, gieo mạ cho một số địa phương đã thu hoạch xong cây vụ đông, còn phần lớn diện tích vẫn chưa có nước.

Mặt khác, do địa hình thoai thoải dốc và rất ít hồ chứa lớn nên việc trữ nước gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2010 đến nay, mực nước sông Hồng xuống thấp so với trung bình hằng năm, công tác lấy nước phụ thuộc rất lớn vào hoạt động xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2013 - 2014, Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn phụ trách cấp nước cho khoảng 25.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến hết ngày 29/1, diện tích có đủ nước đạt khoảng 80%.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ tháng 12/2013, Công ty đã triển khai nạo vét các hệ thống kênh tưới; tu bổ, sửa chữa máy bơm hỏng hóc và huy động máy móc dự trù để thay thế kịp thời khi xảy ra sự cố bất thường.

40 chiếc máy bơm dã chiến (công suất mỗi máy đạt 1000 m3/giờ) đã được lắp đặt tại 4 trạm bơm Bạch Hạc, Liễu Trì, Đại Định và trạm đầu mối Móng Cầu để bơm nước từ sông Hồng và sông Lô, dẫn vào nội đồng qua hệ thống kênh tưới các cấp.

Khoảng 300 cán bộ, công nhân viên của Công ty thay phiên nhau túc trực 24/24 tại các trạm bơm vận hành máy và kiểm tra hệ thống công trình, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, gây lãng phí nguồn nước.

Ông Quyền cho biết thêm: Đến 15 giờ 00 ngày 27/1, diện tích có đủ nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2013 – 2014 do Công ty phụ trách đạt khoảng gần 40% kế hoạch. Với tình hình mực nước trên hệ thống sông Hồng lên cao như hiện nay, đến hết ngày 29/1, khoảng 80% diện tích sẽ có đủ nước để làm đất và gieo mạ.

Tuy việc lấy nước phục vụ đổ ải gieo cấy lúa Xuân được đánh giá là tương đối thuận lợi. Nhưng vị lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn lo lắng nhất đó là nguy cơ thiếu nước dưỡng lúa sau gieo cấy.

“Nguồn nước tưới phụ thuộc chủ yếu vào sông Hồng. Trong khi đó, khả năng trữ nước của hệ thống ao, hồ trên địa bàn tỉnh rất thấp. Do đó, tôi đề nghị ngành điện lực phải phát tăng công suất cho các trạm bơm ven sông Hồng và sông Lô để vận hành tối đa công suất thiết kế. Bên cạnh đó, Chính phủ nên tăng kinh phí hỗ trợ chống hạn để tăng cường năng lực của hệ thống nếu xảy ra tình trạng hạn hán”, ông Quyền nói.

Mặc dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến tết Giáp Ngọ, nhưng 17 cán bộ, công nhân viên của trạm bơm Đại Định vẫn cần mẫn thay phiên nhau túc trực tại trạm bơm để vận hành máy. Trạm trưởng Nguyễn Văn Tình, chia sẻ: “Do Vĩnh Phúc là địa phương nằm ở đầu nguồn nước, vì thế, từ rạng sáng ngày 24/1, chúng tôi đã vận hành liên tục toàn bộ 6 máy bơm với tổng công suất 8000 m3/giờ, quyết tâm cấp đủ nước cho khoảng 80% tổng diện tích gieo cấy trước ngày 30/1”.

Dồi dào nguồn nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2013 - 2014

Theo Báo cáo nhanh của Vụ Quản lý công trình thuỷ lợi (thuộc Tổng cục Thuỷ lợi) về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2013 -2014 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội trong ngày 27/1 được duy trì ở mức trung bình 2,47 m, mực nước lúc 15h ngày 25/1 là 2,56 m. Điều kiện về nguồn nước đang rất thuận lợi cho các địa phương lấy nước đổ ải.

Diện tích có nước tính đến 15h00’ ngày 27/1 là: 349.968 ha, chiếm 55,34% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Các tỉnh có diện tích đủ nước cao là Nam Định (90,83%), Phú Thọ (85,48%), Hải Phòng (81,93%), Ninh Bình (71,44%); các tỉnh có diện tích đủ nước thấp là Bắc Ninh (20,95%) , Hưng Yên (26,72%), Vĩnh Phúc (38,59%), Hà Nội (42,50%).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm