| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Thứ Năm 12/02/2015 , 21:29 (GMT+7)

Sáng 12/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - lần II.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các địa phương lân cận; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng và đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Vĩnh Phúc.

Những năm qua, nhờ ban hành nhiều Nghị quyết mang tính mở đường, trong đó có các Nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Vĩnh Phúc đã có sự phát triển vượt bậc. 

Nhờ các chính sách thông thoáng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Vĩnh Phúc đã có hàng loạt các doanh nghiệp lớn và uy tín đầu tư tại tỉnh như Toyota, Honda, Daewoo Bus, Piaggio, Prime Group.

Từ một tỉnh nghèo và thuần nông, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội yếu kém, đến nay Vĩnh Phúc là một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế với giá trị sản xuất công nghiệp ấn tượng. 

Đó là trung tâm công nghiệp sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ, đặc biệt là hai trung tâm đô thị Vĩnh Yên và Phúc Yên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm đạt mức cao. Quy mô nền kinh tế liên tục tăng. Thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước về số thu và thứ 2 miền Bắc về thu nội địa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Phúc vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi doanh nghiệp và nhân dân Vĩnh Phúc tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa tỉnh nhà tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường phát triển và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, với kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới cùng với sự ủng hộ của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đồng sức, đồng lòng, phấn đấu tạo nên bước chuyển mới mang tính đột phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh giàu có phồn thịnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm