| Hotline: 0983.970.780

Vipesco đồng hành cùng khách hàng năm 2020

Chủ Nhật 27/09/2020 , 21:08 (GMT+7)

Đây là lần thứ 20 Công ty CP Thuốc sát Trùng Việt Nam (Vipesco) tổ chức quay số trúng thưởng và trao giải Chương trình “Vipesco đồng hành cùng khách hàng 2020”.

Năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Vipesco đã linh hoạt tổ chức đồng hành cùng khách hàng bằng chương trình quay số trúng thưởng phát trực tiếp qua một số kênh mạng online và Facebook của công ty với sự chứng kiến của một số đơn vị đối tác và đại diện 15 đại lý, khách mời; đồng thời cũng nhằm giúp cho đông đảo khách hàng thân thiết ở nhiều tỉnh thành “đồng hành” tiện theo dõi chương trình quay số.

Qua đó, Vipesco khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đại diện khách hàng thân thiết được mời lên quay số và công bố giải thưởng trong Chương trình đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS.

Đại diện khách hàng thân thiết được mời lên quay số và công bố giải thưởng trong Chương trình đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS.

Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm mới, Thạc sĩ Phan Đức Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông dược (Vipesco) cho biết: Dòng sản phẩm Masterole 24SC mang lại hiệu quả rất cao trong phòng trừ các đối tượng sâu hại.

Đây là dòng sản phẩm thuốc trừ sâu mới có cơ chế diệt sâu thông minh của Vipesco vừa giới thiệu đến bà con nông dân trong thời gian gần đây. Với biểu tượng rồng vàng, sản phẩm này diệt sâu cả ổ, có khả năng kích thích cho sâu lột xác nhanh khiến con sâu bị mất nước và chết nhanh; đồng thời Masterole 24SC diệt được nhiều loại sâu hại, đặc biệt làm hạn chế tính kháng thuốc của sâu nhưng lại an toàn với các loại thiên địch…

Thạc sĩ Phan Đức Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông dược (Vipesco) giới thiệu về dòng sản phẩm mới trong Chương trình Vipesco đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS. 

Thạc sĩ Phan Đức Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông dược (Vipesco) giới thiệu về dòng sản phẩm mới trong Chương trình Vipesco đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS. 

Cũng tại sự kiện này, Phó Tổng giám đốc Vipesco, kiêm trưởng phòng kinh doanh và phát triển thương hiệu Hồ Thái Quang cũng hào hứng thông tin thêm, vào đầu năm 2020 Vipesco đã cho ra mắt sản phẩm gel rửa tay khô kháng khuẩn VIP1, sạch khuẩn 99,9% nhằm đồng hành với chiến dịch phòng chống dịch Covid -19, bổ sung nguồn hàng đang khan hiếm trên thị trường.

Đầu năm 2020 Vipesco đã cho ra mắt sản phẩm gel rửa tay khô kháng khuẩn VIP1. Ảnh: MS.

Đầu năm 2020 Vipesco đã cho ra mắt sản phẩm gel rửa tay khô kháng khuẩn VIP1. Ảnh: MS.

Sản phẩm VIP1 được sản xuất theo tiêu chuẩn đăng ký số: 000497/20/CBMP-HCM, có mùi thơm nhẹ với công dụng làm sạch tay, kháng khuẩn và là sản phẩm để góp phần phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn cấp thiết hiện nay.

Phát biểu tại Chương trình đồng hành cùng khách hàng 2020, ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc Công ty Vipesco cho biết: “Đây là lần thứ 20 Vipesco tổ chức chương trình đồng hành và luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của rất đông đảo đại lý khách hàng ở nhiều tỉnh thành.

Do đó, Vipesco tiếp tục đưa ra nhiều chính sách tốt cho khách hàng và ổn định lại bộ sản phẩm của mình được chuẩn, tối ưu với chi phí thấp nhất cho người nông dân sử dụng”.

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc Công ty Vipesco phát biểu khai mạc Chương trình Vipesco đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS.

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc Công ty Vipesco phát biểu khai mạc Chương trình Vipesco đồng hành cùng khách hàng năm 2020. Ảnh: MS.

Theo ông Thân, trong những lần đồng hành tiếp theo Vipesco sẽ có thêm nhiều chương trình mới như “Tích lộc đón xuân” hay “Cùng khách hàng vui hè” nhằm gắn kết hơn với khách hàng và giúp họ có thêm thông tin, tiếp cận kịp thời với những sản phẩm tốt nhất của Vipesco và hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiều khách hàng trúng giải thưởng lớn của Vipesco trong chương trình quay số may mắn năm 2020. Ảnh: AV.

Nhiều khách hàng trúng giải thưởng lớn của Vipesco trong chương trình quay số may mắn năm 2020. Ảnh: AV.

Chương trình “Vipesco – Đồng hành cùng khách hàng 2020” đã tổ chức quay số trúng thưởng, với đợt 1 cho các khu vực: Bắc Sông Hậu, Đồng Tháp Mười, Miền Trung và Cao Nguyên. Đợt 2 gồm các khu vực: Nam Sông Hậu, Tứ Giác Long Xuyên, Miền Đông, Miền Đông-Hồ Chí Minh, Ngành Gia Dụng và Ngành Giống – Phân Bón – Công nghệ cao.

Lãnh đạo Cty Vipesco trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn trong chương trình quay số trúng tưởng năm 2020. Ảnh: MS.

Lãnh đạo Cty Vipesco trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn trong chương trình quay số trúng tưởng năm 2020. Ảnh: MS.

Kết quả đợt quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá 15 chỉ vàng nhẫn SJC đã được trao cho khách hàng Võ Duy Ngọc (Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nhà nông, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); khách hàng Nguyễn Thị Thanh Hà (Cty XNK Vật tư nông nghiệp Lộc Hà, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh).

Giải nhất trị giá 10 chỉ vàng nhẫn SJC thuộc về khách hàng Võ Kim Huệ (Vật tư nông nghiệp Kim Huệ, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp); Nguyễn Công Thoại (Đại lý Trúc Phượng, Thị trấn Phước An, Krông Pắc, ĐăkLăk); Phạm Văn Thực (HKD Phạm Duy Dương, Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang); Trần Thị Mộng Trinh (Cty trừ mối khử trùng Châu Á, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM).

Giải nhì trị giá 7 chỉ vàng nhẫn SJC: Trần Thị Lễ (Đại lý Lập Lễ, EaRok, Easoup, ĐăkLăk); Huỳnh Hưng Phát (VTNN Hưng Phát, Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp); Nguyễn Công Bằng (VTNN Tấn Bằng, Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp); Đỗ Thị Thoa (Hộ kinh doanh phân bón Thạch, phường Đài Sơn, TP.Phan Thiết); Trương Thị Thu Bình (Cty TNHH Sao vàng môi trường, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Võ Thị Thi (Hộ Võ Thị Thi, xã Phước Thanh, Củ Chi, TP.HCM); Lê Đặng Bảo Quyên (Cửa hàng VTNN Bảo Quyên, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng); Đỗ Thị Kiều Anh (Cửa hàng VTNN Ngọc Hà, Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ và nhiều giải khuyến khích có giá trị cho khách hàng tham gia quay số may mắn…trong đợt quay số trúng thưởng này.

“Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều mặt hàng trái cây, nông sản không xuất khẩu được khiến giá cả giảm mạnh và người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái đầu tư vào sản xuất.

Do vậy, ngay từ đầu Vipesco sớm nhận định được những khó khăn trước mắt và đã tìm ra những giải pháp tốt nhất để luôn duy trì việc đồng hành với bà con nông dân”, ông Nguyễn Thân chia sẻ.

Xem thêm
Cần 114 tỷ USD cho lộ trình phát thải ròng bằng '0' đến năm 2040

Con số trên được chia sẻ tại lễ thành lập Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam tại Hà Nội ngày 12/4. Mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để hỗ trợ khối doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh Việt Nam trong kiểm kê khí nhà kính.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất