| Hotline: 0983.970.780

Vụ đông ở Thanh Hóa

Thứ Sáu 23/11/2012 , 14:14 (GMT+7)

Gần 1 tháng sau khi bão số 8 (Sơn Tinh) gây ảnh hưởng đến các huyện ven biển, chúng tôi về huyện Nga Sơn.

Gần 1 tháng sau khi bão số 8 (Sơn Tinh) gây ảnh hưởng đến các huyện ven biển, chúng tôi về huyện Nga Sơn. Không còn dấu vết đổ ngã của ngô và những luống rau màu dập nát, màu xanh của cây vụ đông đã trở lại, trải dài trên khắp cánh đồng...

Bác Nguyễn Xuân Triệu, xã Nga Lĩnh vừa nhanh tay nhổ những bụi lạc của diện tích lạc chín sớm, vừa hồ hởi trò chuyện: “Vụ đông gia đình trồng 3 sào lạc. Do áp dụng đúng kỹ thuật trong làm đất, trồng và chăm sóc, lạc cho nhiều củ, to và đều. Năng suất ước đạt 1,7 - 1,8 tạ/sào, tăng 0,6 tạ/sào so với vụ trước”.

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chủ nhiệm HTXNN Nga Lĩnh cho hay, vụ đông năm nay toàn xã SX 78 ha cây màu, trong đó gần 30 ha lạc. Đây là cây trồng truyền thống, bởi bà con đã quen thâm canh loại cây này, giá trị kinh tế hơn các loại cây trồng khác".


Ông Mai Sỹ Diến (bên trái), Bí thư Huyện ủy Nga Sơn kiểm tra SX vụ đông 2012

Nga Yên là xã giáp ranh thị trấn Nga Sơn đã quy hoạch 80 ha rau an toàn. Vụ đông 2012, xã chủ trương đưa các loại cây trồng giá trị kinh tế cao vào SX như lạc, ớt, bí xanh, khoai tây, dưa hấu, dưa leo, măng tây xanh… “Tính sơ sơ, năm 2011 mỗi ha đồng màu của xã đạt giá trị 93 triệu đồng. Năm nay chúng tôi đang phấn đấu đạt 110 triệu”, ông Phạm Trí Bút, Chủ tịch UBND xã tin tưởng khẳng định.

Ông Bút cho biết thêm: Ngay từ đầu năm xã đã có kế hoạch SX vụ đông, giao chỉ tiêu SX phù hợp với điều kiện thực tế ở từng thôn, xóm; cơ cấu lúa mùa sớm và cực sớm để giải phóng quỹ đất làm vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; các ban ngành, đoàn thể vào cuộc vận động đoàn viên, hội viên thi đua SX...

Không riêng gì huyện Nga Sơn, tại các huyện Hoằng Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc… vụ đông từ lâu đã trở thành vụ SX chính. Có mặt tại xã SX rau hàng hóa Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc), cánh đồng hàng chục ha với đủ loại rau màu như tấm thảm xanh khổng lồ trải ra trước mắt chúng tôi.

Do bị ảnh hưởng đợt mưa lớn đầu mùa và cơn bão số 8, diện tích cây vụ đông của Nga Sơn có giảm, đạt 1.700/2.000 ha. Tuy nhiên, đây vẫn là vụ SX chính trong năm, huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo đồng bộ để giành thắng lợi.

Tay thoăn thoắt hái quả cà chua căng mọng, chị Lê Thị Hoa chia sẻ: “Gia đình tôi có hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Việc học của các cháu trông cả vào hơn 2 sào trồng rau màu và 1 sào tôi mượn của người em gái. Đây là cà chín bói nên tôi hái đưa đi chợ bán. Chứ vào ngày chín rộ, lái buôn họ vào chở đi hết, tôi không phải bán lẻ, khỏe cả người. Mỗi sào cũng thu được hơn 3 triệu, ba tháng vụ đông thu được 10 triệu đấy”.

Ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết: “SX vụ đông chiếm 15% tổng sản lượng lương thực cả năm của huyện. Vụ đông 2012, toàn huyện đã gieo trồng được 3.200/3.500 ha kế hoạch tỉnh giao.

Để tạo chuyển biến trong SX, Vĩnh Lộc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm góp phần ổn định sản lượng lương thực và tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, đồng thời tạo sự thay đổi về tập quán canh tác của người dân, hướng tới SX hàng hóa.

Đối với SX vụ đông, từ tỉnh đến huyện đều có chính sách kích cầu, cụ thể tỉnh hỗ trợ 1 triệu đ/ha, huyện 25.000 đ/sào ngô. Ngoài ra, các xã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mà có những cơ chế riêng để hỗ trợ.

Ngoài ra huyện có chính sách khen thưởng các xã gieo trồng vượt kế hoạch diện tích ngô đông, cụ thể mức 15 triệu đ/xã vượt diện tích nhiều nhất, 10 triệu đ/xã đứng thứ nhì, 5 triệu đ/xã đứng thứ ba”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm