| Hotline: 0983.970.780

Vụ ĐX ở Quảng Bình: Được mùa

Thứ Năm 13/05/2010 , 10:40 (GMT+7)

Mặc dù gặp không ít khó khăn về điều kiện tự nhiên, nhưng theo đánh giá từ các ngành chức năng kết quả sản xuất vụ ĐX của địa phương cơ bản vẫn được mùa...

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở tỉnh Quảng Bình, nông dân đang khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa ĐX. Mặc dù gặp không ít khó khăn về điều kiện tự nhiên, nhưng theo đánh giá từ các ngành chức năng kết quả sản xuất vụ ĐX của địa phương cơ bản vẫn được mùa...

Diện tích lúa vụ ĐX năm nay Quảng Bình thực hiện trên 27.400 ha, đạt 101% so với kế hoạch, bằng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, huyện Lệ Thuỷ thực hiện được 9.420 ha, Quảng Ninh 4.750 ha, Đồng Hới trên 1.000 ha, Bố Trạch hơn 4.870 ha, Quảng Trạch 5.535 ha... Nét mới trong vụ sản xuất ĐX năm nay là Quảng Bình chỉ đạo quyết liệt các địa phương tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích bằng việc đưa các loại giống chất lượng cao như: HT1, IR 53, P6, P290, CH207... vào sản xuất trên diện tích 5.700 ha đã cho những tín hiệu rất khả quan với năng suất bình quân đạt khoảng 56 tạ/ha.

Trong vụ sản xuất các địa phương đã cơ bản chủ động được nước tưới, dù rằng đây là năm có mức độ hạn hán khá nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Thanh Kiếm, Phó Giám đốc Cty TNHH Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình thì: “Toàn bộ diện tích vụ ĐX do Cty đảm nhận đều được tưới kịp thời, đầy đủ từ lúc gieo cho đến khi thu hoạch. Ngay từ đầu vụ, các hồ chứa nước như: Cẩm Ly (huyện Quảng Ninh); Vực Nồi, Đồng Ran, Vực Sanh, Cửa Nghè (huyện Bố Trạch); Phú Hoà, Thanh Sơn, An Mã (huyện Lệ Thuỷ) do Cty quản lý cơ bản đủ nước tưới. Bên cạnh đó, Cty đã đề ra những biện pháp tiết kiệm nước, xây dựng và điều hành kế hoạch dùng nước hợp lý và áp dụng các phương pháp tưới tiêu linh hoạt nên toàn bộ diện tích không xảy ra tình trạng thiếu nước tưới...”.

Công tác bảo vệ thực vật được các địa phương thực hiện khá tốt, nhất là dịch lùn sọc đen. Quảng Bình nằm trong vùng dịch, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời từ Sở NN-PTNT, thực hiện tốt các giải pháp phòng tránh nên bệnh xuất hiện không đáng kể.

Qua đánh giá sơ bộ, vụ ĐX năm nay, tỉnh Quảng Bình cơ bản được mùa với năng suất lúa bình quân ước đạt từ 52-53 tạ/ha. Trong đó có một số địa phương đạt cao như: Lệ Thuỷ ước đạt trên 59 tạ/ha, Đồng Hới ước đạt 55 tạ/ha...

Huyện Lệ Thuỷ được xem là “vựa lúa” của tỉnh. Nhấn mạnh về công tác giống, ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Ngoài các giống chất lượng cao đã đưa vào sản xuất, Lệ Thuỷ còn đưa nhiều giống lúa tiến bộ khoa học kỹ thuật như: P290, CH207, 94-11 tại các chân ruộng ở Lộc Thượng (xã An Thuỷ), Ngô Xá (xã Sơn Thuỷ), Tam Hương (xã Phú Thuỷ)... để thay thế các giống lúa có năng suất thấp và không phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về giống, phân bón, nước tưới và đặc biệt là sự tích cực chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, gieo cấy đúng mùa vụ nên qua đánh giá sơ bộ thì toàn huyện cơ bản được mùa với năng suất lúa bình quân ước đạt trên 59 tạ/ha...”.

Hiện tại, nông dân Quảng Bình đang khẩn trương thu hoạch lúa ĐX, đồng thời triển khai sản xuất vụ hè thu. Theo nhận định, vụ hè thu tới sẽ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn hán có thể xảy ra trên diện rộng và các loại dịch bệnh có thể bùng phát...

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.