| Hotline: 0983.970.780

Vụ học sinh lớp 8 ở Lào Cai mang thai: Thầy dụ dỗ 'quan hệ' từ khi trò 11 tuổi

Thứ Ba 23/04/2019 , 15:47 (GMT+7)

Công an xã Thượng Hà cho biết, H khai bị thầy giáo dụ dỗ "quan hệ" nhiều lần trong 3 năm nay. Nhưng do H có thai, bụng lớn dần nên gia đình mới phát hiện.

Theo ông Hoàng Đình Chinh, Trưởng công an xã Thượng Hà, trước sự giám hộ của chị dâu và chị họ, cháu H (sinh ngày 04/12/2005) khai bị nam giáo viên tên Nguyễn Việt Anh có hành vi hiếp dâm nhiều lần dẫn tới có thai 12 tuần tuổi.

Điều đáng nói, việc này đã âm thầm diễn ra từ cuối năm 2017, khi cháu đang học cuối lớp 5.

Chân dung nam giáo viên bị tố dâm ô với học sinh lớp 8

Cũng theo ông Chinh, nam giáo viên này khai có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường với em H. Như vậy, H quan hệ với thầy giáo tin học khi mới hơn 11 tuổi.

Trưa 23/4, trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Đặng Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẳng định, không có chuyện để các bên dàn xếp nội bộ theo hướng tình cảm.

Theo ông Thanh, sáng nay, các đoàn hội của Thượng Hà đã vào thăm hỏi, động viên gia đình cháu H. Đồng thời trấn an gia đình, chính quyền địa phương, ban ngành đã và đang vào cuộc làm rõ sự việc. Trước thông tin hai gia đình sẽ giải quyết nội bộ, ông Thanh cho biết, xã đã nắm được. Quan điểm của xã là không để chuyện này xảy ra, vụ việc phải được giải quyết bằng pháp luật.

Trước đó, gia đình H cho Báo Nông nghiệp Việt Nam biết, ngày 22/4, gia đình nam giáo viên đã đến nhà xin lỗi, ý định chi số tiền 300 triệu đồng để không làm to chuyện, đồng thời giải quyết thai nhi. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý.

Chủ tịch xã Thượng Hà: "Không thể để hai bên dàn xếp tình cảm" 

Cũng theo ông Thanh, chiều nay, cơ quan chức năng sẽ đưa cháu H tới cơ sở y tế để giám định ADN thai nhi. "Chưa bao giờ trên địa bàn chúng tôi xảy ra việc này nên người dân rất bức xúc. Thầy giáo này đã nhiều năm về xã công tác nhưng chưa có điều tiếng gì".

Nói về hoàn cảnh của H, ông Thanh cho biết, đây là hộ nghèo nhiều năm của xã Thượng Hà. Bố H mất sớm, em sống với mẹ và người anh trai sinh năm 1998 (đã có vợ). Ngoài ra, ông bà ngoại H cũng sống chung trong căn nhà với con cháu.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc 

Liên quan tới vụ việc, UBND huyện Bảo Yên đã có báo cáo hoả tốc gửi tỉnh Lào Cai. Ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, ngay trong sáng nay, Phòng GD-ĐT huyện đã có văn bản tạm đình chỉ công tác, chức vụ giáo viên Nguyễn Việt Anh trong quá trình công an điều tra.

Nói về điều nay, ông Khải cho rằng đây là một sự việc đáng tiếc, chưa từng có tiền lệ ở địa phương. “Chúng tôi vẫn nhất quán quan điểm là không bao che, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả giám định ADN thai nhi, nếu kết quả trùng khớp sẽ lập tức khởi tố”, ông Khải khẳng định.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, tối 22/4, gia đình em H đã gửi đơn tố cáo hành vi của nam giáo viên tin học Nguyễn Việt Anh, công tác tại Trường THCS số 2 xã Thượng Hà. Sau khi Báo đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã lập tức chỉ đạo huyện Bảo Yên họp khẩn, xác minh, điều tra vụ việc.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm