| Hotline: 0983.970.780

Vụ mùa 2011 vẫn thắng lợi

Thứ Sáu 25/11/2011 , 10:57 (GMT+7)

Ngày 24/11, Bộ NN- PTNT đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để sơ kết sản xuất lúa vụ hè thu, vụ mùa và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2011-2012 các tỉnh phía Bắc.

Ngày 24/11, Bộ NN- PTNT đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để sơ kết sản xuất lúa vụ hè thu, vụ mùa và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2011-2012 các tỉnh phía Bắc.

Dù gặp điều kiện thời tiết bất thuận, mưa nhiều, dính bão lúc lúa trỗ gây bạc lá, mất mùa cục bộ ở một số tỉnh nhưng theo Cục Trồng trọt vụ hè thu, vụ mùa năm nay vẫn thắng lợi. Thống kê cho thấy diện tích vụ mùa toàn miền Bắc đạt 1.192.000 ha, năng suất trung bình 49 tạ/ha, tăng khoảng 0,3 tạ/ha so với năm 2010, sản lượng ước đạt 5,8 triệu tấn, tăng 57.000 tấn so với năm 2010.

 Kết quả vụ lúa hè thu, mùa đã góp phần quan trọng vào sản lượng lúa cả năm 2011 của các tỉnh phía Bắc đạt 13,6 triệu tấn, góp phần cùng cả nước đạt sản lượng lúa kỷ lục 41,8 triệu tấn. Tỷ lệ trà mùa sớm, mùa trung chiếm khoảng 90%, mùa muộn khoảng 10%. Tỷ lệ lúa lai đạt 276.000 ha, chiếm 20,3%, tăng 45.000 ha so với năm trước.

Phân tích các giải pháp kỹ thuật của vụ hè thu, vụ mùa trong vài năm gần đây cho thấy tăng tối đa diện tích trà mùa sớm bằng các giống ngắn ngày, cực ngắn ngày là giải pháp quan trọng nhất đi theo nó là mở rộng diện tích lúa lai ngắn ngày trong vụ hè thu, mùa sớm.

Dự kiến diện tích lúa vụ đông xuân 2011-2012 là 1.145.000 ha giảm khoảng 7.000 ha so với năm 2010 với năng suất đạt 61,5 tạ/ha. Cục Trồng trọt phân tích, năm 2012 tiết Lập xuân vào ngày 4/2 nên cần tránh tư tưởng chủ quan, tùy tiện, gieo cấy sớm trước thời vụ dẫn đến lúa trỗ sớm, có nguy cơ gặp rét gây mất năng suất. Hạn chế tối đa trà xuân sớm, xuân trung trừ những nơi có điều kiện đặc thù mà phải mở rộng tối đa trà xuân muộn, mở rộng tối đa diện tích lúa lai (phấn đấu đạt khoảng 450.000 ha, tương đương 40% diện tích gieo cấy).

 Mở rộng diện tích gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng hoặc gieo bằng tay trên chân đất vàn, vàn cao, chủ động tưới tiêu nhất là ở những cánh đồng dồn điền, đổi thửa. Mỗi tỉnh cần thử nghiệm xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên cơ sở dồn điền đổi thửa, áp dụng giống, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, cơ giới hóa gắn với liên kết bốn nhà.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nhấn mạnh:

Bốn năm liên tiếp được mùa vụ đông xuân ở phía Bắc do áp dụng trà gieo cấy đúng và công tác chống hạn tốt. Nhân đà đó, sắp tới cần đẩy mạnh gieo thẳng, thu hoạch lúa bằng máy để giảm công sức, chi phí cho sản xuất.

Về khâu giống phải có kế hoạch sử dụng cụ thể hơn, theo tôi mỗi địa phương nên xác định khoảng 5 giống chủ lực. Tránh hiện tượng danh sách giống nhiều sẽ bị nhiễu và tránh dồn một tỷ lệ quá cao vào một giống, rất dễ gặp rủi ro như trường hợp của Bắc Thơm số 7 vụ vừa rồi.

Về cây công nghiệp dài ngày, nhất là vấn đề cây cao su - một “nạn nhân” thê thảm trong vụ rét đậm, rét hại năm 2010 cũng cần có biện pháp đối phó. Ở các tỉnh Tây Bắc nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây cao su tỷ lệ chết rét chỉ 5%, các tỉnh Đông Bắc ngoài vùng quy hoạch bị thiệt hại tới 20-80% diện tích. Do đó trong thời gian tới, các địa phương trong vùng miền núi phía Bắc cần tiếp tục kiểm tra, có biện pháp hạn chế tác hại của rét cũng như phải thay đổi cơ cấu giống sang giống chịu rét đồng thời chuẩn bị đủ cơ số giống cho việc trồng thay thế.

Có khá nhiều địa phương phản ánh hiện tượng khó khăn về giống cây trồng, công trình thủy lợi. Thái Bình ngoài kiến nghị hỗ trợ giống còn nêu chuyện lỏng lẻo giữa các dự án khuyến nông và Sở NN - PTNT nên quản lý khó. Nam Định - địa phương đã quy hoạch nông nghiệp xong cho hơn 200 xã, thị trấn nên đang đẩy mạnh dồn điển đổi thửa, phấn đấu tỷ lệ lúa lai đạt khoảng 50% diện tích với bộ giống ngắn ngày, năng suất khá, tiến tới loại bỏ giống dài ngày.

Ông Trần Mạnh Báo -Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng VN thì thanh minh xung quanh dư luận về giá giống lúa lai: “Việc sản xuất giống lúa lai của TQ năm nay thành công, lượng giống dồi dào, những giống cũ sẽ không thiếu nhưng các giống mới có thể thiếu cục bộ. Giá lúa lai mua theo đồng nhân dân tệ năm nay không cao hơn năm ngoái nhưng do tỷ giá bị đẩy lên cộng với đầu vào của tất cả mọi thứ đều tăng nên bà con cần chia sẻ với các doanh nghiệp chứ không phải tự ý họ muốn nâng giá”…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm