| Hotline: 0983.970.780

Vụ ông Trần Văn Truyền: Kiểm điểm cả người nghỉ hưu liên quan

Thứ Ba 02/12/2014 , 10:00 (GMT+7)

Ở tỉnh Bến Tre đang có dư luận về vụ ông Trần Văn Truyền không kiểm điểm trách nhiệm một số người đã nghỉ hưu và không xem xét tài sản của con ông Truyền nên “sẽ giơ cao đánh khẽ”./ Sẽ kiểm tra khối tài sản của con trai ông Trần Văn Truyền

Chẳng hạn người đã nghỉ hưu như ông Huỳnh Văn Be, làm Tỉnh đội trưởng hồi cấp đất cho ông Truyền và sau đó làm Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đến tháng 10/2010 mới nghỉ hưu. Phóng viên đã liên hệ với Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Thành Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Dư luận đồn thổi như thế không chính xác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đang thực hiện theo đúng kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ là chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tất cả các tổ chức và cá nhân liên quan đều phải kiểm điểm nghiêm túc, dù đương chức hay đã nghỉ hưu”.

Trách nhiệm liên quan tới một đám đất và một ngôi nhà cấp cho ông Truyền ở TP Bến Tre. Đám đất tại số 598 B5 Nguyễn Thị Định, cấp sai cho ông Truyền vào năm 1992 và năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã yêu cầu ông Truyền trả lại.

Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ: “Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre và các cơ quan chức năng thực hiện không nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi đất, để kéo dài, gây dư luận không tốt đối với lãnh đạo ở địa phương”, nay phải kiểm điểm.

Còn căn nhà số 06 Lê Quý Đôn, sửa chữa nhiều tiền nhưng sau đó bán rẻ cho ông Truyền vào năm 2003, nay kiểm điểm những tổ chức, cá nhân liên quan “việc cải tạo, sửa chữa, bán nhà số 06 Lê Quý Đôn”.

Về dư luận cho rằng sẽ không xem xét tài sản con trai ông Truyền là đại úy CSGT Công an tỉnh Bến Tre Trần Hoàng Anh, người đứng tên sử dụng đất và sở hữu tòa biệt thự tại xã Sơn Đông (TP Bến Tre), Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khẳng định: “Chưa chính xác”.

Ông Mãi giải thích: Trước mắt thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ là kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đám đất và căn nhà như nêu trên. “Tuy nhiên, quá trình kiểm điểm nếu phát hiện những vấn đề liên quan tới con ông Truyền là Trần Hoàng Anh thì sẽ tính tiếp”, ông Mãi nhấn mạnh.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ: “Từ năm 2009-2010, con trai đồng chí Trần Văn Truyền là Trần Hoàng Anh, cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh mua gom đất của 4 hộ dân (với 08 thửa liền kề), diện tích 16.567,4 m2, tổng số tiền theo hợp đồng là 1,43 tỷ đồng”.

Dư luận cho rằng, tiền lương của đại úy Trần Hoàng Anh dù không chi tiêu cũng không đủ để mua khu đất này, chưa kể giá tiền 1,43 tỷ đồng là trong hợp đồng, còn giá thị trường lớn hơn nhiều lần.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm