| Hotline: 0983.970.780

Vú sữa Lò Rèn vào Tết

Thứ Hai 16/01/2012 , 10:44 (GMT+7)

Cùng với nhiều trái cây vào mùa phục vụ Tết, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang) cũng khấp khởi trúng mùa...

Cùng với nhiều trái cây vào mùa phục vụ Tết, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang) cũng khấp khởi trúng mùa. Các nhà vườn tất bật từng chuyến vú sữa ra "lò"…

VÀO MÙA

Về “vương quốc” vú sữa Lò Rèn, trên các tuyến đường, dòng kênh đổ về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim những chuyến xe và thuyền ghe chở đầy ắp vú sữa đang hối hả xuôi ngược. Nhiều nhà vườn phấn khởi sau bao ngày chăm sóc, xử lý; đã đến ngày đem trái vú sữa chín mọng đầu tiên ra chợ. Do mùa vú sữa mới bắt đầu, chưa thật rộ, lượng trái còn chưa nhiều nên giá đang ở mức cao.

Chủ vườn Trương Văn Vốn, ở ấp Phú Quới, xã Phong Phú, huyện Châu Thành- một trong những nông dân đầu tiên trồng vú sữa Lò Rèn đạt tiêu chuẩn GlobalGAP phấn khởi: “Năm nay vú sữa chín kịp cho mùa tết, nhất là thời điểm này đang hút hàng, giá cao bán bao nhiêu cũng hết, chúng tôi đang thu hoạch chạy chợ để tranh thủ đợt giá cao”.

Theo ông Vốn, đợt này ông đã bán được gần 100 kg vú sữa, với giá loại thường cũng đạt trên 24.000 đ/kg. Còn anh Nguyễn Văn Luôn, ấp Long Thạnh, xã Bàn Long khoe, gia đình anh trồng được 100 gốc vú sữa tím mới cho trái. Năm nay năng suất vú sữa đạt tương đương năm rồi, mặc dù triều cường dâng cao nhưng do vườn nằm trong vùng phủ đê bao được bảo vệ kỹ nên cũng không ảnh hưởng.

Anh Luôn tâm sự: “Ước mùa tết này, vườn vú sữa của gia đình tôi sẽ cho khoảng 30.000 trái bán tết. Giá cả thời điểm này đang đạt đỉnh, nhà vườn hy vọng ăn tết to”. Hiện vườn vú sữa tím của gia đình anh Luôn bắt đầu chín rộ, tập trung thu hoạch kịp bán cho HTX lúc giá cao. Với gia đình bà Phan Thị Hạnh, ấp Long Thành A, xã Bàn Long trung bình cứ 2 ngày thu hoạch khoảng 3-4 bội (100 kg) vú sữa Lò Rèn. Từ nay đến tết, có thể mỗi ngày cho thu 200 kg. “Hy vọng khi vào rộ vú sữa vẫn giữ giá cao thì bà con trúng mùa vú sữa”, bà Hạnh nói.

Gặp chúng tôi nhiều nhà vườn ở ấp Long Thành A, xã Bàn Long cũng cho hay, vú sữa đang chín, chắc chắn rộ vào đúng dịp tết và sau tết; nhiều khả năng chúng tôi sẽ ăn tết tại vườn. Chúng tôi có mặt tại các xã Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong...lúc này đang tất bật thu hoạch trái vú sữa đầu mùa, chuẩn bị thu hoạch rộ vào dịp tết. Theo các chủ vườn, năm nay vú sữa thu hoạch sớm, tập trung vào diện tích vú sữa tím; phần lớn chín rộ vào dịp tết và kéo dài đến sau tết.

Ông Lê Văn Ri, Chủ tịch HLV huyện Châu Thành cho biết: Diện tích vú sữa thu hoạch sớm cho năng suất không cao, trái không đẹp như mọi năm; phần lớn trái đều nhỏ, không bóng do mưa trái mùa, gió chướng.  

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Theo Phòng NN-PTNT huyện Châu Thành, năm nay năng suất vú sữa không cao và cho trái rải vụ đến sau tết nên giá cả đến thời điểm này đang giữ ở mức cao. Khả năng giá vú sữa năm nay vẫn đảm bảo có lợi cho các nhà vườn.

Ông Huỳnh Hữu Hòa, Phó Trưởng phòng NN- PTNT huyện Châu Thành nhận định: Thương hiệu vú sữa Lò Rèn trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP được mở rộng, góp phần làm cho loại trái cây này có giá. Châu Thành có khoảng 3.000 ha vú sữa Lò Rèn, trong đó vú sữa tiêu chuẩn GlobalGAP được mở rộng khoảng 50 ha. Chất lượng ngày càng nâng cao. Nhà vườn kỳ vọng mùa vú sữa năm nay ngọt ngào như dòng sữa trắng đục của trái vú sữa.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim cho biết: Hiện giá vú sữa ở mức khoảng 48.000 đ/kg (loại 1), loại thường cũng khoảng trên dưới 28.000 đ/kg (tùy kích cỡ, bóng đẹp). Vú sữa năm nay cho trái không tập trung như mọi năm. Tuy nhiên dự kiến HTX có khoảng 30-50 tấn trái vú sữa phục vụ thị trường tết. Không như những năm trước, năm nay sẽ không bị động trong tiêu thụ. HTX chủ động tìm kiếm thị trường từ đầu tháng 12. Đồng thời, bố trí thu mua khoảng 1 tấn/ngày, phục vụ thị trường Hà Nội.

Dự kiến đến tết và sau tết sản lượng thu mua sẽ còn cao hơn. Đồng thời có 2 doanh nghiệp đến đặt hàng mua vú sữa xuất khẩu sang thị trường Malaysia và Indonesia.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm