| Hotline: 0983.970.780

Vựa vải thiều Hải Dương nguy cơ mất mùa vải chính vụ

Thứ Tư 10/04/2019 , 11:50 (GMT+7)

Thời tiết bất lợi, cây vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt dưới 30%, thậm chí có xã mất trắng. Người dân chỉ biết ngóng vào nguồn thu từ cây vải sớm để kéo lại.

Cả vườn đậu 3 chùm vải

Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà là địa phương có truyền thống trồng cây vải từ nhiều năm nay. Nhưng theo người dân, dù kinh nghiệm có dày tới đâu, vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

Chùm vải thiều hiếm hoi trong vườn vải của một hộ dân xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà

Ông Lê Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bính cho biết, địa phương hiện có 289ha vải. Trong đó, diện tích vải sớm trên 200ha, vải thiều chính vụ còn khoảng 20ha.

Theo tính toán của xã Thanh Bính, vụ này những ai trồng vải thiều coi như mất trắng bởi tỷ lệ đậu quả chỉ dưới 10%. Không đâu xa, ngay như nhà ông Hải là một ví dụ điển hình.

Trong vườn nhà ông Hải có những cây vải cổ thụ 50 năm tuổi, hằng năm ra hoa, đậu quả đều đặn. Nhưng năm nay, đi mỏi chân đếm cả vườn được đúng 3 chùm vải đang đậu quả li ti như đầu ngón tay út.

Theo người dân, nguyên nhân cây phân hoá thành lộc chứ không ra hoa đậu quả là do thời tiết bất lợi

Giữa trưa nắng, ông Vũ Văn Mùi (64 tuổi), thôn Hạ Vĩnh, xã Thanh Bính vẫn đội mũ cối, phăm phăm dẫn chúng tôi đi thăm vườn vải. Đi cả vườn vải thiều, ông Mùi cho biết, duy nhất một cây cho đậu được vài chùm quả. "Nguyên nhân thì do thời tiết là chính. Nhà tôi cũng áp dụng kỹ thuật như mọi năm mà không được".

Cũng theo ông Mùi, không chỉ vải thiều, cây vải sớm của gia đình ông có tỷ lệ đậu quả cũng thấp, chỉ bằng 40% năm 2018. Ông Mùi khẳng định, một phần cũng do chủ quan. Với thời tiết bất thuận như vừa qua, nếu nhà nào cẩn thận, tiến hành khoanh cây 3 – 4 lần, tỷ lệ ra hoa, đậu quả sẽ cao hơn.
 

Trông chờ cây vải sớm

Với thực tế hiện nay, người dân Thanh Bính nói riêng, huyện Thanh Hà nói chung đang chỉ biết trông chờ vào cây vải sớm. Ông Lê Văn Hải khẳng định, mặt bằng chung, diện tích cây vải sớm cho quả là thấp nhưng vẫn đạt 70% so với 2018. Nếu như 2018, vải sớm cho sản lượng 3.500 tấn thì năm nay dự kiến sẽ đạt 2.200 tấn, phấn đấu đạt 2.500 tấn.

Dù người dân đã tiến hành khoanh cây như mọi năm nhưng cây vải thiều vẫn mất mùa

Vị này khẳng định, vải vẫn là cây trồng chủ lực của địa phương khi có tới 100% số hộ dân tham gia. Năm 2018, cây vải mang về cho người dân Thanh Bính khoảng 52,2 tỷ đồng. Tới nay, Thanh Bính đã có gần 80ha vải được cấp chứng nhận VietGAP. 100% các hộ trồng vải đều đã áp dụng kỹ thuật sản xuất theo hướng VietGAP.

Nói về cán cân giữa vải sớm và vải thiều, bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà cho biết, thời gian qua có việc một số người dân chặt vải thiều để trồng vải sớm. Tuy nhiên, với những vùng vải VietGAP đã quy hoạch để xuất khẩu thì người dân không được tự ý thay thế.

Theo ông Hải, cán cân giữa vải sớm và vải thiều cứ lệch dần do vải sớm ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết hơn, năng suất trội hơn, thu hoạch sớm nên được giá hơn. Tuy nhiên, xã vẫn giữ lại một diện tích vải thiều bởi đây là giống gốc, là đặc sản vùng miền không thể thiếu.

"Chúng tôi đang tích cực hướng dẫn người dân chăm sóc các diện tích vải sớm đã đậu quả. Đồng thời động viên người dân đừng quá lo lắng, theo quy luật thị trường, dự báo năm nay giá vải sẽ tăng cao, bù lại sản lượng thâm hụt do thời tiết", ông Hải chia sẻ.
 

Vẫn sẽ có "Lễ hội vải thiều"

Trao đổi với NNVN, bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà cho biết, diện tích vải sớm đã đậu quả đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, với cây vải thiều chính vụ tỷ lệ đậu quả toàn huyện chỉ dưới 30%. "Nếu cây vải ra hoa gặp thời tiết lạnh, khô thì sẽ đậu quả rất cao. Nhưng năm nay thời tiết ít lạnh, ra Tết có lạnh nhưng kèm mưa phùn nên cây phân hoá thành lộc hết mà không ra hoa, đậu quả", bà Lan giải thích.

Tuy nhiên, theo bà Lan, người dân không nên quá lo lắng, bởi theo quy luật những năm trước đây, thị trường tự đẩy giá trị quả vải nên cao do thiếu hụt nguồn cung.

Bù lại, diện tích vải sớm cho tỷ lệ đậu hoa khá, người dân đang tích cực chăm sóc chờ ngày thu hoạch

Bà Lan khẳng định, việc người dân cần làm hiện nay là tập trung chăm sóc những diện tích đã ra hoa, đậu quả thật tốt. Thời gian qua, Phòng NN-PTNT huyện thường xuyên phối hợp các xã tập huấn, khuyến cáo người dân quan tâm tới phòng trừ sâu bệnh. "Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, dự kiến tới đây sẽ vẫn tổ chức Lễ hội vải thiều. Song song với đó là đem quả vải Thanh Hà đi nhiều địa phương để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Về xuất khẩu, chúng tôi dự kiến vẫn xuất khẩu đi một số thị trường khó tính như Úc, Mỹ, Canada, Pháp hay Singapore…", bà Lan thông tin.

Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương cho biết, sản lượng vải của năm nay dự kiến đạt khoảng 32.000-33.000 tấn, bằng một nửa so năm 2018. Hải Dương đã chủ động, tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm