| Hotline: 0983.970.780

Vùng biên chi 2,5 tỷ đồng mua cây giống chất lượng cho nông dân

Thứ Năm 22/08/2019 , 10:15 (GMT+7)

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019, huyện biên giới Chư Prông (Gia Lai) đã chi ngân sách gần 2,5 tỷ đồng để mua các loại hạt giống, cây giống hỗ trợ cho bà con nông dân nghèo ở các địa phương.

12-51-47_nh_trung_tm_dich_vu_nong_nghiep_huyen_chu_prong_cung_cp_giong_cy_trong_mien_phi_cho_b_con
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông cung cấp giống cây trồng miễn phí cho bà con.

Sau khi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng Internet, Cty TNHH MTV Tuyết Trúc (ở xã Ia Vê, huyện Chư Prông) đã trúng gói thầu hơn 2 tỷ đồng thực hiện chương trình hỗ trợ giống cà phê tái canh và giống điều ghép cao sản, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh Gia Lai (ở TP. Pleiku) trúng gói thầu hơn 109 triệu đồng thực hiện chương trình hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho vụ mùa...

Đến nay, huyện Chư Prông đã cấp miễn phí xong giống lúa vụ mùa và hầu hết các loại cây giống cho bà con, trong đó có 395.395 cây giống cà phê tái canh cho nông dân ở 13 xã; 25.844 cây giống điều ghép cao sản PN1 cho 4 xã khu vực giáp ranh với nước bạn Campuchia là Ia O, Ia Púch, Ia Lâu, Ia Piơr; 1.100 cây bưởi da xanh; 1.600 cây Na Hoàng hậu Thái Lan; 500 cây sầu riêng giống mới. Các loại cây giống này và các giống lúa vụ mùa  đã được bà con gieo trồng trên 500 ha đất nương rẫy.

Ngay sau khi nhận các giống lúa và các loại cây giống, người dân đã được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc theo đúng quy trình khoa học. Theo ông Lưu Hoài Hưng-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông, qua theo dõi, các loại giống sinh trưởng khá tốt, tỷ lệ gieo trồng sống đạt trên 90%...

Ia Băng là xã thuần nông với phần đông người đồng bào Jrai bản địa. Những năm qua, hầu hết bà con nơi đây đều gặp rất nhiều khó khăn về việc sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình vì giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp kéo dài, cây hồ tiêu chết hàng loạt, cây bắp bị sâu keo mùa thu gây hại, dịch bệnh. Rất nhiều người đã phải đi làm thuê, thậm chí phải bỏ nhà đi xa làm thuê kiếm sống qua ngày. Nay được cán bộ cấp các loại giống và tới tận nương rẫy hướng dẫn kỹ thuật miễn phí nên ai cũng vui mừng. 

Theo ông Nguyễn Sơn Động-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Băng, sau khi làm các thủ tục, kiểm tra các điều kiện, hơn 20 hộ nông dân ở địa phương đã được huyện cấp cho không 22.000 cây giống cà phê tái canh thực sinh loại TRS1, TR4, TR9. Qua hơn 1 tháng trồng, chăm sóc, các loại cây giống cà phê này đang phát triển tốt, ai cũng phấn khởi.

Tương tự, nông dân xã Ia Đrăng cũng được huyện Chư Prông quan tâm cấp không nhiều giống cà phê tái canh thực sinh và một số giống cây ăn quả. Nhờ đó mà bà con vơi bớt nỗi lo về kinh phí gieo trồng các loại cây, về nguồn gốc các loại hạt giống và cây giống nên họ đã không bỏ đất trống đồi trọc, không bỏ nhà cửa đi làm ăn xa, không đi vượt biên trái phép.

Ngoài việc cấp miễn phí loại cây giống, huyện Chư Prông còn hỗ trợ cho người dân xã Ia Lâu, Ia Piơr 7.800kg giống lúa HT1 và đang chuẩn bị các điều kiện để giải ngân, mua giống lúa vụ Đông xuân 2019-2020 hỗ trợ cho bà con 3 xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Piơr.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, các loại hạt giống, cây giống hỗ trợ cho bà con từ nguồn ngân sách đều được các cơ quan có trách nhiệm quản lý, thẩm định chặt chẽ, hướng dẫn bà con gieo trồng và chăm sóc chu đáo, đảm bảo số lượng và chất lượng, góp phần giải quyết việc làm và đa dạng các loại cây trồng trên địa bàn. Tuy vậy, để phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả chất lượng sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, lãnh đạo huyện luôn quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ, chăm sóc các loại cây trồng...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm