Báo Nông Nghiệp

Thứ Bảy, 29/3/2025 19:35 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ được 7 cá thể tê tê quý hiếm

Thứ Sáu 30/12/2022 , 08:07 (GMT+7)

Trong 2 ngày 28-29/12, Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ 7 cá thể tê tê quý hiếm từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cứu hộ 7 cá thể tê tê tại Thanh Hóa. Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cứu hộ 7 cá thể tê tê tại Thanh Hóa. Ảnh: Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Theo đó, toàn bộ số động vật nói trên bao gồm 2 cá thể tê tê Vàng (Manis pentadactyla) và 5 cá thể tê tê Java (Manis javanica) được Phòng Cảnh sát giao thông, phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tịch thu từ một vụ có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thông tin từ Công an Thanh Hóa, vào khoảng 7h30 sáng 28/12/2022, tại thôn Hoà Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dừng, kiểm tra xe chở hàng chạy tuyến Bắc – Nam và phát hiện trên xe có 7 cá thể tê tê, mỗi cá thể được buộc chặt trong một túi lưới và đặt trong trong 1 thùng xốp ướp đá.

Theo lái xe, khi di chuyển đến địa phận Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã nhận thùng xốp nói trên không rõ bên trong có gì từ một người đàn ông trên đường nhờ chuyển ra Hà Nam với cước phí 300 nghìn đồng. Cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu tang vật và tạm giữ 2 lái xe bàn giao lại cho Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tiếp tục điều tra, đồng thời liên hệ với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) để được trợ giúp.

Nhận được thông tin, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng SVW đã cử đội phản ứng nhanh lập tức di chuyển ngay trong tối ngày 28/12 để tiếp nhận và cứu hộ động vật. Qua kiểm tra ban đầu, tất cả động vật đều còn sống, tình trạng sức khoẻ yếu, có các vết thương ngoài da.

Hiện tại các cá thể động vật trên đã được di chuyển an toàn về Vườn quốc gia Cúc Phương và được chăm sóc và điều trị tích cực tại khu kiểm dịch, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

Tê tê, là loài thú có vú bị săn bắt nhiều nhất trên thế giới để lấy thịt và vảy. Quần thể tê tê ngoài tự nhiên đang bị suy giảm nghiêm trọng do săn bắn và buôn bán trái phép. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phân loại tê tê là loài động vật cực kỳ nguy cấp.

Xem thêm
Tổng Bí thư: Đại hội XIV có ý nghĩa quan trọng, mang tính bước ngoặt

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa quan trọng mang tính bước ngoặt, là mốc son đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước.

Nghệ An ra quân tuần tra, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản

Sáng 24/3, đoàn kiểm tra liên ngành của Nghệ An bắt đầu ra quân tuần tra, kiểm tra và giám sát đối với tàu thuyền đang có hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.