| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Cúc Phương ra quân trồng cây đầu năm

Thứ Năm 30/01/2020 , 16:08 (GMT+7)

Ngày 30/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

80 cây bản địa đã được trồng tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” do Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Sau 1 ngày phát động và thực hiện, hơn 100 cán bộ, viên chức, người lao động Vườn và cán bộ, nhân dân xã Cúc Phương đã trồng 80 cây bản địa dọc 400m đường giao thông, nối từ UBND xã Cúc Phương hướng vào trụ sở của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn và cán bộ, nhân dân xã Cúc Phương đều phấn khởi hưởng ứng, hăng hái trồng cây ngay từ đầu giờ sáng của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, ngoài việc cải tạo cảnh quan môi trường địa phương, hoạt động này còn thắt chặt mối quan hệ truyền thống vốn có giữa địa phương và Vườn. 

Ông Đinh Minh Xuân, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương khẳng định, sau khi hoàn thành việc trồng cây, UBND xã sẽ có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo để cây trồng được sinh trưởng tốt nhất, góp phần phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí nông thôn mới.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.