| Hotline: 0983.970.780

Vườn quốc gia Hoàng Liên có thêm điểm cháy mới

Thứ Ba 06/03/2012 , 14:12 (GMT+7)

Hồi 11h15 ngày 6/3, tại thôn Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai), khu vực rừng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên đã bùng phát thêm đám cháy rừng khá dữ dội.

Theo tin từ Trạm bảo vệ Vườn quốc gia Hoàng Liên khu vực Trạm Tôn, vào lúc 11h15 ngày 6/3, tại thôn Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai), khu vực rừng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên đã bùng phát thêm đám cháy rừng khá dữ dội.

Chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút, ngọn lửa đã lan rộng, bán kính khu vực cháy kéo dài trên 1.000 m. Điểm cháy nằm trên đường đi Lai Châu, cách Thác Bạc khoảng 2 km, cách thị trấn Sa Pa về phía Tây khoảng 12 km.

Thời tiết tại Sa Pa nói chung, đặc biệt là vùng Ô Quý Hồ nói riêng vào trưa 6/3 rất hanh khô, độ ẩm thấp, gió thổi mạnh. Hiện lực lượng tại chỗ và cán bộ, chiến sỹ Vườn quốc gia khu vực Núi Xẻ, Trạm Tôn đã có mặt cùng nhân dân trong khu vực dập lửa, nhưng do gió mạnh, lửa cháy lan rất nhanh vào các khu đồi gianh thuộc rừng trồng khu vực rừng 661 quản lý nên các lực lượng ứng cứu không thể tiếp cận khống chế và dập tắt được lửa. Đơn vị bảo vệ rừng Vườn quốc gia tại Trạm Tôn đã điện báo huyện Sa Pa và Ban phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai xin lực lượng hỗ trợ ứng cứu.

Cũng vào thời điểm này, tại khu vực xã Tả Van đám cháy bùng phát cách đây 4 ngày vẫn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi chính quyền địa phương và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của tỉnh phải sớm có phương án triển khai thích hợp để cùng một lúc có thể dập tắt các đám cháy, không để cháy lan và phát sinh thêm các đám cháy mới.

Để phục vụ công tác chữa cháy, Ban chỉ đạo chữa cháy đã tổ chức lực lượng nấu cơm ngay tại Trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ, cách điểm cháy khoảng 4 giờ đi bộ leo dốc cao, khẩn trương đưa cơm nắm, lương khô và nước uống tiếp tế cho lực lượng dập lửa.

Tỉnh Đoàn Lào Cai đã kịp thời vận chuyển 300 bịch sữa, 600 bánh mì, 15 kiện nước và 200 mũ chống nắng giúp lực lượng chữa cháy rừng. Đáng lo là đến thời điểm này, nhiều đội cứu cháy rừng của người dân tại khu vực cháy vẫn chưa thể liên lạc với các lực lượng chức năng do không có sóng thông tin liên lạc, bị khói bụi và vùng lửa ngăn cách.

Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng Hoàng Liên ngày 6/3, nguồn tin từ Ban chỉ đạo cháy rừng Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) cho biết, qua sơ bộ điều tra, xác minh và nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy do người dân địa phương vào rừng chăm sóc thảo quả và làm rẫy qua khu vực này bất cẩn khi sử dụng lửa gây cháy lan (khu vực phát cháy là vùng đất đã được chuyển đổi mục đích để xây dựng công trình thủy điện, không có canh tác nương rẫy).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm