| Hotline: 0983.970.780

Xã điểm cần nhiều hỗ trợ

Thứ Tư 28/05/2014 , 08:30 (GMT+7)

Xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An) là xã vừa xây dựng NTM vừa xây dựng xã văn hóa nên bước đầu còn nhiều khó khăn.

Năm nay, xã được chọn là 1 trong 2 xã điểm của huyện Tân Thạnh để xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ninh Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tân Ninh là xã vùng sâu vùng xa, điều kiện mọi mặt còn gặp nhiều khó khăn, nhất là GTNT tại Tân Ninh theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đến thời điểm này vừa mới triển khai công trình đầu tiên.

Công tác vận động đã được tiến hành và phân công cho các đoàn thể thực hiện. Hội Nông dân xã đã đặt mục tiêu trong năm 2014 vận động thành công người dân đóng góp cho các tuyến đường Kênh Bích, Kênh 5.000, Kênh Bằng Lăng. Theo đó, mỗi hộ đóng góp 1,5 triệu đồng/ha đất nông nghiệp và hộ nào có 10 m đất mặt đường sẽ góp thêm 1 ngày công lao động. Bước đầu triển khai, các hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ninh, cho biết: Hội sẽ tiến hành thu tiền trong vụ thu hoạch lúa này để công trình sớm được thi công. Người dân Tân Ninh đồng thuận rất cao trong việc hiến đất, đóng góp cả tiền và ngày công để làm đường GTNT. Đoạn đường Kênh Bích đã được làm nền hạ, theo kế hoạch sẽ được đổ dal.

Mùa mưa sắp tới, người dân trong xã đang trông đợi công trình được sớm thi công để tạo lòng tin trong người dân. Vì đây là công trình đầu tiên làm mẫu nên tâm lý người dân không muốn phải đợi lâu. Chỉ cần kinh phí cấp trên hỗ trợ sớm thì nhân dân Tân Ninh cũng sẽ nhanh chóng đóng góp đầy đủ để có một tuyến đường sạch đẹp.

Đối với sức dân tại Tân Ninh thì không có gì phải e ngại. Xã đã có rất nhiều những cá nhân sẵn sàng hiến đất phục vụ cho các công trình chung. Chắc ít có xã nào mà 5/6 nhà văn hóa ấp đều xây trên đất của dân. Những mảnh đất vườn, đất chưa dùng đến, người dân sẵn lòng cho địa phương mượn xây dựng nhà văn hóa ấp. Riêng trường hợp ông Phạm Công, ở ấp 2, chuẩn bị làm giấy hiến 100 m2 đất để làm nhà văn hóa.

Để từ nay đến năm 2015, Tân Ninh có thể hoàn tất được 19 tiêu chí NTM đòi hỏi một sự cố gắng vượt bậc không chỉ của chính quyền địa phương và nhân dân trong xã, còn cần cả sự hỗ trợ từ cấp trên đối với những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn.

Nguồn lực từ dân thì không còn nghi ngờ, tuy vậy, đến nay Tân Ninh vẫn còn “vướng” khá nhiều tiêu chí: trường học, y tế, nhà ở dân cư, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục…

Nói về kế hoạch hoàn tất NTM đến năm 2015, bên cạnh lộ trình tuyên truyền vận động, thực hiện các tiêu chí trong tầm tay: nâng cao tỉ lệ người tham gia BHYT, nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo, vận động người dân chung tay xây dựng GTNT thì Tân Ninh còn phải trông chờ rất nhiều vào nguồn kinh phí từ cấp trên.

Trường mẫu giáo trong xã cần được nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 3/4 trường. Trung tâm Y tế xã đang chờ nguồn vốn đầu tư mới. Những đoạn đường Nhà nước và nhân dân cùng làm cũng đang chờ được giải ngân để có cơ sở tiến hành thi công trong thời gian sớm nhất.

Một trong những tiêu chí khó còn lại của Tân Ninh chính là nhà ở dân cư. Toàn xã hiện có 235 căn nhà tạm, trong đó có 79 hộ nghèo và 83 hộ cận nghèo. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, mỗi năm xã vận động xây cất được 4 căn nhà tình thương. Tuy nhiên, con số đó không thấm vào đâu so với thực tế đã nêu. Chính quyền địa phương chỉ có thể tuyên truyền vận động, tăng cường hỗ trợ người dân làm kinh tế để nâng cao đời sống, thoát nghèo.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm