| Hotline: 0983.970.780

Xã hội hóa trồng cây phân tán

Thứ Năm 11/11/2021 , 17:06 (GMT+7)

Vĩnh Phúc đẩy mạnh trồng cây phân tán tại các khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông nhất là các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện...

Ngày 10/11 tại xã Thái Hòa (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh, UBND huyện Lập Thạch và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam đã tổ chức chương trình hưởng ứng xã hội hóa trồng cây phân tán và tiếp nhận kinh phí tài trợ.

Lễ hưởng ứng xã hội hóa trồng cây phân tán tại huyện Lập Thạch. Ảnh: Thanh Hương.

Lễ hưởng ứng xã hội hóa trồng cây phân tán tại huyện Lập Thạch. Ảnh: Thanh Hương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh: Hưởng ứng Chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã nỗ lực bảo tồn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia, hưởng ứng phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp tài trợ trồng cây phân tán tại đường giao thông tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hương.

Lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp tài trợ trồng cây phân tán tại đường giao thông tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hương.

Để đẩy mạnh xã hội hóa trồng cây phân tán, các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức rà soát các địa điểm trồng cây phân tán tại các khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông nhất là các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện.

Từ đó, huy động sự tham gia, tài trợ cho phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán. Trong quá trình thực hiện trồng cây phân tán, cần phải xác định rõ địa điểm, vị trí, loài cây, số lượng và phải được giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ đảm bảo cây sau khi trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Tại chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã trao số tiền tài trợ 500 triệu đồng cho 5 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Lập Thạch có 2 xã Thái Hòa và Triệu Đề.

Năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã trồng được trên 1 triệu cây xanh, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán đã đạt được kết quả đáng kích lệ, nhiều tổ chức, cá nhân đã tài trợ kinhh phí trồng hàng nghìn cây xanh tại các trường học trên địa bàn tỉnh, xây dựng môi trường sống xanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.