| Hotline: 0983.970.780

'Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch' ở Quỳnh Nhai

Thứ Năm 08/08/2019 , 09:03 (GMT+7)

Với những cách làm hay, sáng tạo từ thực tế cơ sở, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp ở huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng NTM” gắn với 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

10-20-28_cc_hoi_vien_phu_nu_xom_5_x_muong_ging_quynh_nhi_son_l_thm_gi_sinh_hot_chi_hoi
Một buổi sinh hoạt chi hội của Hội Phụ nữ xóm 5 xã Mường Giàng (Quỳnh Nnai, Sơn La).

Hội Phụ nữ huyện đã phát động thi đua, ký giao ước thi đua với Hội Phụ nữ 11 xã và các đơn vị trực thuộc; chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương, chú trọng việc rà soát, xác định địa chỉ và nội dung cần giúp đỡ (mỗi cấp hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”).

Hội Phụ nữ xã Mường Giàng có 14 chi hội, với hơn 1.900 hội viên. Đến nay, toàn xã đã có 9 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, với hơn 1.400 hội viên. Cùng với đó, Hội chỉ đạo các chi hội thành lập các mô hình "5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ...

Chị Lò Thị Lan, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 5, xã Mường Giàng, thông tin: “Mô hình câu lạc bộ đã thu hút 88 hội viên tham gia. Qua thực hiện, chị em đã biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, chấp hành tốt quy ước, hương ước của xóm; tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... Nhờ vậy, cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn. Và tuyên truyền cho các chị em không bạo lực gia đình và không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật và luôn tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền về đường nông thôn kiểu mẫu”.

Không chỉ ở xã Mường Giàng, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn xã Chiềng Bằng cũng đã tổ chức tuyên truyền thiết thực cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM.

Chị Lù Thị Duyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Bằng, chia sẻ: “Hội luôn chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai đến các chi hội và đã thành lập mô hình chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch”, xây dựng đường hoa phụ nữ tại bản Bỉa Ban gồm 62 thành viên tham gia; tuyên truyền vận động hội viên chủ nhật hàng tuần ra quân quét dọn vệ sinh môi trường đường bản, nhà văn hóa và tại gia đình, sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, thực hiện tốt các tiêu chí NTM”.

10-20-28_dong_do_hoi_vien_phu_nu_thm_gi_mo_hinh_duong_ho_phu_nu
Chị em phụ nữ tham gia thực hiện mô hình đường hoa.

Đối với tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các mô hình kinh tế; vận động 168 chi hội hưởng ứng phong trào “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có 1 vườn rau và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”.

Hiện nay, 100% các cơ sở hội đang nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 60 tỷ đồng cho các gia đình hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất; duy trì hiệu quả “quỹ tiết kiệm 5 nghìn đồng”, giúp các hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng được 18 nhà “Mái ấm tình thương” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Không chỉ vậy, các cấp Hội đã thành lập và nhân rộng câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” ở cơ sở; duy trì hoạt động mô hình “tuyến đường phụ nữ”, vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; đào hố rác tại gia đình. Đến nay, toàn huyện có 154 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, 3 mô hình câu lạc bộ “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; 29 mô hình câu lạc bộ “Mẹ chồng nàng dâu”, 20 mô hình câu lạc bộ đoạn đường “An toàn - Xanh - Sạch đẹp”.

Chị Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, cho biết: “Hội xác định tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên về nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt là duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ đã thành lập và duy trì tuyến đường hoa phụ nữ; quan tâm hỗ trợ các gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và các gia đình hội viên thoát nghèo".

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm