| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy có thích hợp với không gian văn hóa bản địa?

Thứ Năm 03/10/2019 , 16:41 (GMT+7)

Đó là câu hỏi của PGS.TS Nguyễn Văn Huy trước việc UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị cho phép sử dụng gần 48 ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy, tại xã Phú Lão.  

Dự án này được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016, được phê duyệt tháng 7/2019, tổng diện tích 120ha, trong đó có 48ha là đất trồng lúa.

Tọa lạc tại tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, dự án do Công ty TNHH một thành viên Pacific - Hoà Bình làm chủ đầu tư, với số vốn dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng. Đề nghị của tỉnh Hòa Bình đã được Văn phòng Chính phủ chuyển đến các cơ quan xem xét.

Dự án có tổng diện tích 120ha, trong đó có 48ha là đất trồng lúa.

Trao đổi với PV Báo NNVN, GS.TS Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia - Bộ VH-TT&DL) chia sẻ: “Theo tôi được biết dự án này xây dựng khu du lịch sinh thái tâm linh này là sự kết hợp giữa các khu nghỉ dưỡng sinh thái với cảnh quan văn hóa và cả hệ thống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Mường bản địa. Dự án này khác hẳn với các khu du lịch tâm linh khác như khu Tam Chúc và Bái Đính...”.

GS.TS Bùi Quang Thanh cho rằng nên ủng hộ dự án này.

Về số vốn đầu tư của dự án, ông Thanh cho rằng đó không phải là tỉnh Hòa Bình bỏ ra để xây dựng, mà do các công ty hay tập đoàn đầu tư vào để phục vụ du lịch với mục đích đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, GS Bùi Quang Thanh nêu ý kiến “nên ủng hộ dự án này”.

Còn PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đang rất băn khoăn về vấn đề này vì không biết dự án xây dựng khu du lịch tâm linh này liên quan đến vấn đề tâm linh nào? Phật giáo hay Đạo giáo, hay văn hóa tâm linh của người Mường bản địa? Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc Việt Nam đã chỉ rõ, trên địa bàn xây dựng dự án, dân cư chủ yếu là người Mường.

“Nếu xây dựng khu du lịch tâm linh theo hướng thương mại liệu có thích hợp với không gian văn hóa bản địa hay không?”, ông Huy đặt câu hỏi.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy bày tỏ lo ngại trước việc lấy hàng chục ha đất trồng lúa để phục vụ xây dựng dự án.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy cũng nhấn mạnh: "Việc lấy hàng chục héc-ta đất trồng lúa để phục vụ xây dựng dự án cũng là vấn đề rất quan ngại”.

Bởi vì Hòa Bình vốn còn nhiều khó khăn dựa vào nông nghiệp là chính. Nếu người dân mất đất không còn chỗ canh tác thì họ sẽ làm gì để sinh sống vì vậy vấn đề này cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

“Hơn nữa việc xây dựng một khu du lịch lớn như thế chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng đến môi trường”, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc Việt Nam cảnh báo.

Còn nói về phát triển du lịch, theo ý kiến của vị Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, bản thân Hòa Bình có rất nhiều thế mạnh rất đặc trưng nhưng lại không được khai thác.

“Thậm chí có những di sản thuộc loại hiếm trên thế giới như các hang động có nhiều di chỉ khảo cổ học từ thời đồ đá mới ở Hòa Bình...”, PGS.TS Nguyễn Văn Huy bày tỏ.

Dự án khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thuỷ đã được Bộ Quốc phòng thống nhất về địa điểm quy hoạch nhưng lưu ý không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Hoà Bình chỉ đạo chủ đầu tư không liên doanh, liên kết với nước ngoài, kể cả Việt kiều, không dùng người nước ngoài thực hiện dự án. Nếu thay đổi chủ đầu tư, địa phương phải có ý kiến thoả thuận của Bộ Quốc phòng.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm