| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Thứ Hai 13/11/2023 , 15:17 (GMT+7)

Yên Dũng đang là huyện đi đầu của tỉnh Bắc Giang trong phong trào dồn điền đổi thửa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn mới tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng.

Nông thôn mới tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng.

Mục tiêu năm 2023 huyện Yên Dũng phấn đấu có thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao gồm: Lão Hộ, Trí Yên, Đồng Việt, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu là Cảnh Thuỵ và Lãng Sơn. Đến nay, đã có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Toàn huyện có 40 thôn NTM kiểu mẫu, mỗi xã đã đạt chuẩn NTM có tối thiểu 1 thôn kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, huyện Yên Dũng cũng đã có 159/159 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, nhiều nhà văn hóa có diện tích, quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại.

Về huyện Yên Dũng hôm nay, cảm nhận rõ nét đầu tiên là những tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, sạch đẹp, có điện chiếu sáng, cống rãnh có nắp đậy. Đó là những chậu hoa rực rỡ, cây cảnh xanh mướt được cắt tỉa thẩm mỹ, là những nhà văn hóa rộng đẹp, có trang bị dụng cụ thể thao, đời sống tinh thần phong phú, an ninh trật tự được bảo đảm.

Chuyển biến rõ nữa ở các thôn NTM kiểu mẫu là nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hầu hết các hộ đã tập trung cải tạo vườn tạp theo hướng xây dựng mô hình nhà sạch - vườn đẹp, đưa cây rau màu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào canh tác.

Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Yên Dũng.

Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Yên Dũng.

Hiện nay, huyện Yên Dũng cũng là địa phương đi đầu của tỉnh Bắc Giang trong phong trào dồn điền đổi thửa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp với 50 mô hình nhà màng, nhà lưới được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến học tập kinh nghiệm.

Nếu như trước đây, người dân thường bỏ đất hoặc trồng nhiều loại rau màu khác nhau, thu nhập không cao. Sau khi dồn điền đổi thửa, xã quy hoạch thành cánh đồng mẫu sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ khoai tây đông, hầu hết các mô hình đều cho năng suất cao hơn so với phương thức sản xuất manh mún trước đây.

Qua đánh giá, các cánh đồng mẫu lớn cho năng suất, sản lượng tăng 20-30%. Thành công đó đã khiến nông dân nhiều xã trong huyện thay đổi nhận thức và thói quen canh tác lạc hậu trước đây sang sản xuất tập trung, tiến bộ hơn.

Việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã tạo sự gắn kết giữa người nông dân với nhau; vật tư đầu vào được quản lý, bảo đảm chất lượng, sản phẩm đầu ra đồng đều hơn, tạo điều kiện để trở thành vùng nông sản hàng hóa. Mối liên kết “4 nhà”, trong đó có sự vào cuộc của nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư đầu vào giúp nông dân trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT về kiểm tra các mô hình sản xuất tại huyện Yên Dũng.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT về kiểm tra các mô hình sản xuất tại huyện Yên Dũng.

Theo UBND huyện Yên Dũng, sau khi huyện được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2021, huyện Yên Dũng tiếp tục đặt ra mục tiêu duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn mới, huyện đã tập trung giải quyết ba vấn đề còn tồn tại, hạn chế giai đoạn trước gồm: giảm khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được quan tâm kịp thời. Đến nay nhiều tiêu chí xây dựng NTM đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với sản xuất nông nghiệp, huyện Yên Dũng đã hình thành được hàng chục cánh đồng mẫu để sản xuất lúa, rau màu vụ đông và dược liệu với tổng diện tích khoảng 500 ha tập trung tại các xã Đức Giang, Trí Yên, Tiến Dũng, Xuân Phú, Quỳnh Sơn, Lão Hộ,... Tất cả diện tích này được sản xuất theo phương châm liền vùng, cùng trà, cùng giống để thuận tiện cho canh tác, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ.

Một cánh đồng mẫu ở huyện Yên Dũng.

Một cánh đồng mẫu ở huyện Yên Dũng.

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch huyện Yên Dũng cho biết, thời gian qua, huyện đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình của địa phương và cử các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ công tác chủ động xuống cơ sở để hướng dẫn đối với các xã được phân công.

Nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM nên hầu hết các tiêu chí về các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, an ninh, trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Để đạt được những kết quả trên, huyện Yên Dũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào và giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển xây dựng NTM của huyện Yên Dũng hơn 32,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 47 hạng mục công trình. Huyện Yên Dũng quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu then chốt của huyện Yên Dũng trong xây dựng NTM kiểu mẫu là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tiệm cận với đô thị.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm