| Hotline: 0983.970.780

Xe container lật đè chết 2 anh em ruột

Thứ Sáu 03/05/2019 , 14:22 (GMT+7)

Sáng 3/5, khi người dân địa phưng thức dậy, ra hiện trường nơi chiếc xe lật tối hôm trước thì tá hoả phát hiện phía dưới là những chân người thò ra!

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, đêm 2/5, tài xế Dương Đức Anh (SN 1982, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều khiển xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C - 943.42 kéo theo rơ-moóc biển số 51R-1313 chở đầy phế liệu, lưu thông trên QL14 theo hướng Tp.Đồng Xoài đi huyện Bù Đăng. Khi đến đoạn cua để chuẩn bị lên dốc qua Cầu 38 (thuộc thôn 6, xã Đức Liễu), container bị lật sang phía trái đường. Đúng thời điểm xe lật, có 1 chiếc xe máy BKS: 77X5-1041 chở 2 người lưu thông chiều ngược lại, đã bị xe container lật đè lên, khiến cả 2 từ vong tại chỗ.

Chiếc container bẹp dúm

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đến hiện trường xem xét, tuy nhiên do trời tối, nạn nhân bị container đè lên nên không ai phát hiện. Đến sáng 3/5, nhiều người địa phương tiếp tục đến hiện trường vụ TNGT thì phát hiện dưới container thò ra 2 bàn chân người.

Ngay lập tức vụ việc được báo cho chính quyền. Khi xe cứu hộ kéo container lên, bên dưới là 2 thi thể nam giới. Sau đó, 2 nạn được xác định là anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Thạo (SN 1989, em ruột anh Thành, cả 2 cùng trú thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m. 

Hiện Công an huyện Bù Đăng đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.