| Hotline: 0983.970.780

Xin không được, Uông Bí đành 'ngậm ngùi' nhận rác của Hạ Long

Thứ Năm 05/08/2021 , 14:12 (GMT+7)

Quảng Ninh Uông Bí không muốn nhận rác bởi Nhà máy rác Khe Giang chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động nâng công suất xử lý rác thải.

Từ 01/8, thành phố Hạ Long chưa tìm được chỗ xử lý rác thải, do đó tỉnh Quảng Ninh đề nghị chuyển rác thải sinh hoạt phía Tây Hạ Long (khoảng 100 tấn/ngày) đưa về Nhà máy xử chất thải rắn tại Khe Giang (Uông Bí) của Công ty CP Đầu tư và Xây dụng Việt Long để xử lý.

Nhiều nơi trên địa bàn TP Hạ Long đang tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Nhiều nơi trên địa bàn TP Hạ Long đang tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nêu ra lý do Nhà máy rác Khe Giang chưa thể nhận thêm rác.

Nội dung văn bản của UBND thành phố Uông Bí, cho biết Nhà máy xử chất thải rắn tại Khe Giang của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long có 05 lò đốt rác với công suất thiết kế được thẩm định, phê duyệt là 200 tấn/ngày. Hiện nay, tổng lượng rác thải của thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang, trung bình khoảng 240 tấn/ngày.

Ngoài ra, hàng tháng khối lượng rác thải của thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí có xu thế tăng bình quân 2% so cùng kỳ. Mặt khác, vào dịp lễ, Tết, lượng rác thải của thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí phát sinh tăng gấp 2 lần (khoảng 480 tấn/ngày), nhất là vào dịp Tết Nguyên đán tổng lượng rác thải lên đến 600 - 700 tấn/ngày.

Vướng mắc ở chỗ hiện nay lò số 3 đã sập hoàn toàn, lò số 5 đã dừng hoạt động từ cuối tháng 5/2021 để sửa chữa; lò số 01, 02, 04 đang hoạt động nhưng công suất không đạt 100%, do vậy hàng ngày vẫn tồn một lượng rác khoảng 30-50 tấn/ngày chưa xử lý. Hiện tại, Công ty đang phải đề xuất với thành phố Uông Bí cho gửi lượng rác tồn do không đốt hết tại hố X7 với khối lượng khoảng 400 tấn.

Nhà máy xử lý rác Khe Giang ở Uông Bí. Ảnh: Cường Vũ

Nhà máy xử lý rác Khe Giang ở Uông Bí. Ảnh: Cường Vũ

Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long: Công ty đang đầu tư xây dựng 01 lò đốt rác mới (lò số 06 - dự kiến sẽ đưa vào hoạt động xử lý rác từ ngày 28/7/2021), dự kiến sau khi đưa vào hoạt động lò số 06 và lò số 05 thì tổng công suất xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang sẽ đạt 600 tấn rác/ngày.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Đoàn liên ngành tỉnh về thủ tục pháp lý của Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang "chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hoạt động nâng công suất xử lý rác thải sinh hoạt lên 600 tấn/ngày do đầu tư xây dựng, bổ sung các lò đốt rác mới".

Từ những căn cứ nêu trên, ngày 26/7, UBND thành phố Uông Bí đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, chưa thực hiện việc đưa lượng rác thải (khoảng trên 100 tấn/ngày phía Tây thành phố Hạ Long) về xử lý tại Nhà máy xử chất thải rắn tại Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Song, do vấn đề xử lý rác tại thành phố Hạ Long quá bức thiết nên trong mấy ngày qua, rác của Hạ Long vẫn được chở lên Uông Bí để xử lý, theo chỉ đạo của tỉnh.

Trao đổi với PV Nông nghiệp Việt Nam, người dân Uông Bí than thở: "xe rác chở từ Hạ Long lên rỉ nước ra đường trong những ngày nắng nóng nên mùi vô cùng khó chịu".

Một vấn đề khác dư luận địa phương cũng đang rất lo lắng, nước từ nhà máy rác Khe Giang chảy ra hồ sinh thái trung tâm thành phố, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.