| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt một cơ sở chế biến giò, chả

Thứ Hai 24/02/2014 , 09:59 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định số 505 về việc xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng đối với cơ sở chế biến thực phẩm giò, chả lụa có tên NT.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định số 505 về việc xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng đối với cơ sở chế biến thực phẩm giò, chả lụa có tên NT (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Theo đó, trong quá trình chế biến thực phẩm, cơ sở này đã sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng (như natri benzoatae và kali sorbat); sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép; bán hàng hóa quá hạn sử dụng; không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với người lao động.

Ngoài hình thức phạt tiền, quyết định nói trên cũng đình chỉ hoạt động SX, chế biến thực phẩm 2 tháng đối với cơ sở NT, đồng thời buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian 15 ngày và tịch thu, tiêu hủy hoàn bộ tang vật bị tạm giữ gồm 570 kg tai, mũi heo và chất hỗ trợ, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất không được phép sử dụng.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.