| Hotline: 0983.970.780

Xua đuổi côn trùng, bảo quản nông sản

Thứ Hai 12/01/2015 , 07:31 (GMT+7)

BQ01-10 không phải để tiêu diệt côn trùng như một hóa chất trừ sâu. Đặc trưng hóa sinh cơ bản của nó là có tính “kỵ” với nhiều loại côn trùng. 

Trong công nghệ Feromon, các nhà khoa học đã tổng hợp và công nghiệp hoá được một số các hợp chất dẫn dụ côn trùng điển hình như chất Metyl-eugenol đối với loài ruồi vàng hại cây có múi; sản phẩm thủy phân từ một loại protein cũng đang được nghiên cứu ứng dụng để dẫn dụ côn trùng hại rau họ thập tự, hay như hợp chất ME.350 được ứng dụng để dự báo tình hình phát sinh, phát triển của quần thể mọt hại lá thuốc nguyên liệu trong kho.

Ngược lại, mùi của cây Derris elliptica đeo trên sừng trâu để đuổi đi những con ve, rận ký sinh, hay mùi của những viên băng phiến làm hạn chế sự cư trú của những con mạt, gián, rận trong các tủ đựng quần áo của gia đình...

Một số tỉnh miền Nam Trung Quốc, đảo Đài Loan và Banglades là nơi có rất nhiều cây pơ mu và cây long não phát triển. Từ ngàn xưa, người dân nơi đây đã biết sử dụng những loại cây này để chế tác đồ gỗ nội thất nhằm tránh bị mối, mọt và côn trùng xâm hại.

Từ đặc trưng sinh học này, các kỹ sư chuyên ngành BVTV tại Thanh Hóa đã  nghiên cứu và tạo ra chế phẩm thảo mộc BQ01-10 với thành phần chính là dầu long não (Camphor esentiel oil) và dịch chiết của cây đinh lăng (Policias fruticosa L). Công trình đoạt giải Nhì giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2010.

BQ01-10 không phải để tiêu diệt côn trùng như một hóa chất trừ sâu. Đặc trưng hóa sinh cơ bản của nó là có tính “kỵ” với nhiều loại côn trùng. Theo đó, do côn trùng chậm tiếp cận vào khối nông sản cần bảo quản nên đã kéo theo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật có liên quan như: Giảm được lượng thuốc trừ sâu phải sử dụng để tiêu diệt chúng; Giảm được hao hụt về khối lượng, phẩm cấp và chất lượng sản phẩm sau bảo quản, đặc biệt là dư lượng hóa chất độc.

Quá trình nghiên cứu, thử nghiệm tại Thanh Hóa với quy mô hàng vạn tấn nông sản các loại mỗi năm, thông qua các hợp đồng kinh tế - kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt cho thấy tiềm năng ứng dụng đặc biệt quan trọng của công nghệ này trong chiến lược phát triển SX nông nghiệp sạch và bền vững.

Do cơ chế tác động là “mùi”, nên cũng không phải phun, rải trực tiếp vào khối nông sản. Vì vậy các hợp chất này có thể sử dụng được cho nhiều loại nông sản khác như, gạo, bột mỳ, malt bia, rau quả...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm