| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu 7 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên sang Úc và Mỹ

Thứ Sáu 05/01/2024 , 14:49 (GMT+7)

An Giang Lần đầu tiên 7 tấn xoài tượng da xanh được xuất khẩu sang Úc và Mỹ, đã mở ra cơ hội mới cho trái xoài ĐBSCL đi xa và cạnh tranh trên thương trường quốc tế.  

Bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác - PTNT phát biểu tại lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện Chợ Mới sang thị trường Úc và Mỹ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác - PTNT phát biểu tại lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện Chợ Mới sang thị trường Úc và Mỹ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sáng 5/1, tại xã Bình Phước Xuân, UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở NN-PTNT An Giang và Công ty TNHH XNK TMDV Vina T&T tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Mỹ.

Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của HTX GAP Cù Lao Giêng và Công ty TNHH TMDV XNK Vina T&T. Trong đó, xuất 6 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng sang thị trường Úc và 1 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường Mỹ.

Ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang với tổng diện tích gần 6,5 nghìn ha. Trong đó xoài tượng da xanh trồng tập trung chủ yếu ở  xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân với tổng diện tích 4,2 nghìn ha. Cây xoài tượng da xanh có mặt tại 3 xã ở Cù Lao Giêng này vào khoảng năm 2001.

Năm 2009, dưới sự hướng dẫn tâm huyết của tiến sĩ Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Trung ương trong việc sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP đã có 40 nông dân trồng xoài trên địa bàn 3 xã ở Cù Lao Giêng thực hiện thành công.

Đến 2015, xã Bình Phước Xuân có 7,5ha xoài tượng da xanh được chứng nhận VietGAP. Đây cũng là vùng trồng xoài được chứng nhận VietGAP đầu tiên của tỉnh An Giang.

Hiện nay, diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 704ha đã cấp được 41 mã số vùng trồng xoài tượng da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc.

Lần đầu tiên 7 tấn xoài tượng da xanh của HTX GAP Cù Lao Giêng được xuất khẩu sang Úc và Mỹ, mở ra cơ hội mới cho trái xoài ĐBSCL đi xa và cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lần đầu tiên 7 tấn xoài tượng da xanh của HTX GAP Cù Lao Giêng được xuất khẩu sang Úc và Mỹ, mở ra cơ hội mới cho trái xoài ĐBSCL đi xa và cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Tôn Thất Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, An Giang được biết đến là tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn của khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, những năm qua do thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên bên cạnh cây lúa đã có tổng diện tích cây ăn trái là 17,9ha. Trong đó, diện tích xoài các loại là 12.303ha, riêng huyện Chợ Mới là 6,5 nghìn ha, chiếm 52,07% tổng diện tích canh tác xoài của tỉnh.

"Lô hàng xuất khẩu này là minh chứng rõ rệt nhất cho sự cố gắng và hợp tác của nhà vườn, của HTX, chính quyền địa phương và doanh nghiệp”, ông Tôn Thất Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang khẳng định.

HTX GAP Cù Lao Giêng tích cực tham gia vào dự án nâng cao chuỗi giá trị xoài ở ĐBSCL để được xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

HTX GAP Cù Lao Giêng tích cực tham gia vào dự án nâng cao chuỗi giá trị xoài ở ĐBSCL để được xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bà Huỳnh Kim Định, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác - PTNT cho biết: Hiện nay cả nước có 20.500 HTX nông nghiệp, nhưng mới có hơn 22% số lượng HTX nông nghiệp thực hiện được việc tiêu thụ nông sản cho thành viên. Vì vậy, nỗ lực của HTX GAP Cù Lao Giêng và Công ty TNHH XNK Vina T&T trong việc thúc đẩy xuất lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Úc và Mỹ hết sức có ý nghĩa.

Xem thêm
Những thực phẩm hàng đầu Hà Nội tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024

Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.