| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Chủ Nhật 17/12/2023 , 16:10 (GMT+7)

YÊN BÁI Ngày 15/12, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với tổng khối lượng gần 100 kg.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến và tang vật bị thu giữ.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến và tang vật bị thu giữ.

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi vi phạm vận chuyển, buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với tổng khối lượng 93,5kg. 

Cụ thể, vào khoảng 00h20p ngày 15/12/2023, tại đường Ngô Minh Loan thuộc thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến (sinh năm 1996, trú thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn) điều khiển xe mô tô BKS 21B2-024.47 chở 2 thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44kg.

Ngay sau đó, rạng sáng ngày 15/12/2023, tổ tuần tra Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện, kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 2003, trú tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình điều khiển xe mô tô không có giấy tờ xe, kiểm tra điện thoại có nhiều hình ảnh, tin nhắn liên quan đến việc mua bán pháo. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu Hoàng về trụ sở Công an thành phố Yên Bái để làm việc. 

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng và tang vật bị thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng và tang vật bị thu giữ.

Quá trình đấu tranh, Hoàng khai nhận đã tự sản xuất gần 20 kg pháo để bán kiếm lời và cất giữ tại nhà bà nội của Hoàng tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng. Khám xét tại nhà ở của bà nội đối tượng Hoàng, đã phát hiện, thu giữ 1 hộp xốp bên trong có chứa 19,5 kg pháo nổ.

8h00p ngày 15/12/2023, tại tổ dân phố 2, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, lực lượng Công an huyện Văn Chấn phát hiện Nguyễn Bình Minh, (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Nông trường Trần Phú) đang có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 9 khối pháo nổ có trọng lượng 16kg.

Tiếp đó, hồi 9h20 phút, ngày 15/12/2023 tại khu vực Km316+20, quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện Hà Hồng Nhung, sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Hà, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đang điều khiển xe mô tô BKS 21K1-573.38 chở 1 thùng cát tông, bên trong có chứa 33 khối giấy hình trụ (là pháo nổ) có trọng lượng 14kg.

Đối tượng Hà Hồng Nhung và tang vật bị thu giữ.

Đối tượng Hà Hồng Nhung và tang vật bị thu giữ.

Hiện, các vụ việc đang được các đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm