| Hotline: 0983.970.780

3PAD hỗ trợ trồng cỏ tại Bắc Kạn

Thứ Ba 10/01/2012 , 11:53 (GMT+7)

Với mục tiêu đồng hành cùng nhà nông vùng cao, dự án 3PAD đã hỗ trợ các giống cỏ chịu hạn, rét giúp bà con tăng cường bảo vệ đất màu sản xuất và tạo nguồn thức ăn...

Cỏ giống trồng tại huyện Ba Bể
Mỗi khi mưa to, đất trên các ngọn núi cao lại bị bào mòn, còn mỗi mùa đông giá, cỏ cây ở vùng cao Bắc Kạn khô lụi lá; giá rét cộng với thiếu cỏ tươi đã làm chết hàng nghìn gia súc, bà con thiệt hại nặng nề.

Với mục tiêu đồng hành cùng nhà nông vùng cao, dự án 3PAD đã hỗ trợ các giống cỏ chịu hạn, rét giúp bà con tăng cường bảo vệ đất màu sản xuất và tạo nguồn thức ăn phong phú, bảo vệ gia súc trong mùa đông.

Để bảo tồn hệ thống canh tác trên đất dốc và hạn chế xói mòn thực bì, đáp ứng nguồn thức ăn phong phú cho chăn nuôi, dự án 3PAD tại Bắc Kạn đã trồng, nhân rộng trong cộng đồng 10 giống cỏ mới nhằm phục vụ mở rộng diện tích trồng cỏ tại 3 huyện vùng cao: Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm.

Bước đầu, dự án 3PAD chuyển giống cỏ đến trồng thử nghiệm tại các hộ dân và các trường học tại 3 huyện trên. Số lượng giống cỏ nhập về được chia làm 2 phần: 90% giống được giao cho các nhóm nông dân cùng sở thích, 10% lượng giống còn lại được chuyển giao cho các trường học làm vườn ươm.

Theo thống kê cho thấy, tại huyện Ba Bể có 25 nhóm với 322 hộ dân tại 8 xã, trồng 5 giống làm vườn ươm là Mulato 2, Keo Dậu, Lạc Dại, Paspalum, Ghine (mỗi vườn ươm khoảng 50 m2 đến 200 m2), 5 giống còn lại các hộ trồng đại trà trên đất nương, bãi với diện tích mỗi hộ khoảng 300 m2 đến 800 m2.

Qua khảo sát, tỷ lệ hạt cỏ giống nảy mầm đến trên 90%. Tại Pác Nặm có 10 nhóm với 139 hộ ở 5 xã tham gia, mỗi hộ trồng từ 3 đến 8 giống cỏ. Qua kiểm tra cho thấy tỷ lệ hạt giống nảy mầm tương đối cao, từ 65-90%; loại trừ một số nơi do bị mưa to nên đất trôi, vùi lấp hạn, làm giảm tỷ lệ nảy mầm. Còn tại huyện Na Rì có 10 nhóm hộ ở 7 xã trồng, tỷ lệ hạt nảy mầm tương đối cao, từ 75- 95%.

 40 trường từ cấp tiểu học đến THPT tại 3 huyện có dự án 3PAD cũng tham gia mô hình trồng cỏ trên đất dốc. Hiện nay tất cả 40/40 trường đã trồng cỏ theo đúng kế hoạch. Các giống cỏ cấp cho trường gồm Keo Dậu, Lạc Dại, Mulato 2, Stylo và Goatemala, tỷ lệ nảy mầm rất cao (Stylo trên 95%, Keo Dậu 70%, Mulato 2).

Mô hình thử nghiệm trồng cỏ bảo vệ đất và làm thức ăn chăn nuôi đang được 3 huyện vùng dự án hưởng ứng. Hy vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức của bà con về trồng cỏ chăn nuôi gia súc mùa đông, kết hợp trồng cỏ xen cây nông nghiệp nhằm chống xói mòn, bảo tồn đất dốc.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm