| Hotline: 0983.970.780

8 trường xuất sắc dự Chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII

Thứ Năm 21/03/2013 , 10:17 (GMT+7)

Cuộc thi nhằm tạo ra môi trường mang tính cạnh tranh cao thúc đẩy sinh viên thể hiện mình, rèn luyện những kỹ năng không thể thiếu như kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình…

Chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII với sự góp mặt của các sinh viên ưu tú đến từ 8 trong hơn 20 trường Đại học đăng kí tham dự trên toàn quốc.

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII với chủ đề “Văn hóa Việt Nam trong thời kì hội nhập” không chỉ nhằm kết nối các sinh viên - lớp thế hệ trẻ trong thời kì mới với nhau mà còn tạo ra môi trường mang tính cạnh tranh cao thúc đẩy sinh viên thể hiện mình, rèn luyện những kỹ năng không thể thiếu như kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình…

Cuộc thi có sự tham dự của các bạn sinh viên đến từ hơn 20 trường Đại học trên toàn quốc như khối Đại học Quốc Gia gồm Đại học Kinh tế, Đại học KHTN, Đại học Công nghệ, Đại học Luật HN, Đại học Thủy Lợi, Đại học SKĐA…

Trải qua 2 vòng thi, 8 trường xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết cuối cùng gồm: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội, Đại học KHXH & NV, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Thái Nguyên và khối sinh viên nhiệm vụ chiến lược - Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội… diễn ra vào lúc 19h00, thứ Sáu ngày 22/3/2013. Vòng chung kết được tổ chức tại Hội trường 10-12 - Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội; 44, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất