| Hotline: 0983.970.780

Bãi rác Nam Sơn được kỳ vọng trở thành điểm ‘check-in’ của giới trẻ

Thứ Năm 25/04/2024 , 11:30 (GMT+7)

Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội cho biết rác chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn sẽ được xử lý bằng cách đốt, sau đó khu vực này thành công viên để 'check-in'.

Chiều 24/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề cập đến nhiều vấn đề như chính sách cải thiện đời sống cho người dân quanh khu vực xử lý rác thải tại bãi rác Nam Sơn, đẩy nhanh tiến độ dự án quốc lộ 3, dự án trường đua ngựa, cũng như nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 500 hộ dân ở xã Mai Đình...

Trả lời về chế độ cho người dân sinh sống quanh khu vực xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Lê Thanh Nam khẳng định thành phố luôn áp dụng cơ chế đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, bao gồm cả cơ chế về khám chữa bệnh, hỗ trợ…

Với việc xử lý ô nhiễm môi trường, ông Nam nhấn mạnh giải pháp căn cơ là sớm đưa các nhà máy đốt rác vào hoạt động. Sau khi xử lý phần chôn lấp bằng cách đốt, khu vực này sẽ trở thành công viên.

Thành phố kỳ vọng trong tương lai, sau khi kế hoạch này thành hiện thực, khu vực sẽ là điểm check-in mới của giới trẻ, cũng như quảng bá công nghệ xử lý môi trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: UBND thành phố.

Khẳng định thành phố quan tâm tới việc xử lý rác, lắng nghe ý kiến cử tri để có quyết sách phù hợp, Chủ tịch Hà Nội đề nghị với vùng bán kính 500m quanh khu xử lý rác Nam Sơn, Sở TN&MT cùng huyện Sóc Sơn cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý rác tại khu vực này.

Cùng với đó, Sở TN&MT sớm lên phương án "móc rác" ở khu vực này để tiến hành đấu thầu theo Luật Đấu thầu, mục tiêu rác cũ phải được xử lý hết trong vòng 5-7 năm tới.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 7 sắp tới rất đặc biệt với Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều điều khoản quy định cụ thể.

Việc này sẽ tạo ra nguồn lực, thẩm quyền để thủ đô chủ động thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao trong Hiến pháp.

"Quốc hội cũng xem xét Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây đều là những quy hoạch xương sống, tạo không gian phát triển cho thủ đô", Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 6.500 - 7.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó 5.000 tấn được xử lý tại bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn và 1.500 tấn tại bãi Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ những năm 1996, sau nhiều lần mở rộng, đến nay có diện tích khoảng 120ha. Hoạt động chôn lấp rác tại bãi Nam Sơn dừng vào năm 2022 khi nhà máy điện rác Thiên Ý đi vào hoạt động. Tại đây, nhà máy điện rác Seraphin đang được hoàn thiện, dự kiến vận hành thử trong tháng 5 và đưa vào hoạt động dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm