| Hotline: 0983.970.780

Rau an toàn Quảng Yên

Thứ Sáu 20/12/2013 , 08:31 (GMT+7)

Hiện rau Quảng Yên không chỉ chiếm thị phần quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh từ thành phố đến các khu lao động mà còn được xuất sang các thị trường lân cận như Hải Phòng.

Quảng Yên là vùng trồng rau truyền thống nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh. Trên vùng đất đạt tiêu chuẩn SX rau an toàn được tưới bằng nguồn nước sạch tự nhiên từ hồ Yên Lập, với nguồn lao động dồi dào và kỹ thuật đã làm nên một sản phẩm độc đáo.

>> Nếp cái hoa vàng Đông Triều
>> Mía tím 

Hiện rau Quảng Yên không chỉ chiếm thị phần quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh từ thành phố đến các khu lao động mà còn được xuất sang các thị trường lân cận như Hải Phòng.

Đáp ứng lòng mong đợi của người trồng rau, mong muốn cây rau của Quảng Yên có thương hiệu trên thị trường, được sự phê duyệt của UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Sở KH-CN Quảng Ninh, UBND thị xã Quảng Yên và tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu & phát triển hệ thống nông nghiệp, nhãn hiệu chứng nhận “Rau an toàn Quảng Yên” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền.

Với sự kiện quan trọng này, rau an toàn Quảng Yên đã khẳng định được vị thế trên thị trường và hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập cao hơn cho bà con nông dân.

Dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rau an toàn Quảng Yên” được thực hiện trong năm 2012-2013 bước đầu đã đem lại một số kết quả tốt. Về tạo lập, dự án đã xây dựng được bộ nhận diện sản phẩm với logo, nhãn mác, tờ rơi, poster… Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Dự án đã xây dựng được bộ tiêu chí cho sản phẩm với các loại rau đăng ký ban đầu là bắp cải, su hào, cải thảo, súp lơ, xà lách, cải chíp, cà chua và mướp ta. Các quy trình kỹ thuật được chuẩn hóa, bản đồ quy hoạch vùng sản xuất được phê duyệt.

Các công cụ giúp cho việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Quảng Yên cũng đã hoàn thành như quy chế quản lý và sử dụng tem nhãn, quy trình và trình tự cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Hệ thống bao bì, tem nhãn tránh hàng giả, kém chất lượng đã được dự án quan tâm và đầu tư.

Một mô hình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được xây dựng là HTX SX&KD rau an toàn Tiền An. Nông dân trong HTX này được tập huấn về kỹ thuật SX rau an toàn theo hướng VietGAP, về sở hữu trí tuệ, thực hành thương mại tốt.

Hiện nay sản phẩm rau an toàn mang nhãn hiệu chứng nhận của HTX được tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường trong tỉnh. Đây có thể coi là ngọn cờ đầu trong phong trào xây dựng các vùng SX rau an toàn ở Quảng Yên mang nhãn hiệu chứng nhận trong những năm tới, góp phần giữ vững và phát triển thương hiệu cho sản phẩm độc đáo này vươn xa trên thị trường.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm