| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nội vụ: "Sẽ làm rõ vụ 100 triệu đồng chạy chức"

Thứ Tư 23/04/2008 , 16:23 (GMT+7)

Sáng nay, bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, sẽ kiểm tra, làm rõ việc Bí thư tỉnh nộp 100 triệu đồng tiền chạy chức và công tác bổ nhiệm cán bộ tại Cà Mau. Kết quả thẩm tra sẽ được báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.

>>Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu tiền chạy chức

- Là cơ quan phụ trách công tác cán bộ, Bộ Nội vụ đã có động thái gì trước việc Bí thư tỉnh ủy Võ Thanh Bình nộp 100 triệu đồng tiền chạy chức?

- Tôi vừa đi tiếp xúc cử tri ở địa phương và chiều qua đọc thông tin về vụ việc trên qua mạng. Tôi yêu cầu thanh tra Bộ Nội vụ xuống địa phương kiểm tra, làm rõ việc này. Sau khi thẩm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo với cấp trên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương.

- Tại cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa qua, một số ý kiến đề nghị Bí thư Võ Thanh Bình phải công khai danh tính người đưa tiền chạy chức. Nội dung này sẽ được xem xét thế nào trong đợt thẩm tra của Bộ Nội vụ?

- Chúng tôi sẽ làm theo đúng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Bộ và các đơn vị liên quan sẽ làm rõ các cá nhân chạy chức, nếu có.

- Có ý kiến cho rằng việc ông Võ Thanh Bình không công khai danh tính cán bộ chạy chức là biểu hiện bao che. Quan điểm của ông thế nào?

- Hiện nay, có thể thông tin chúng ta tiếp nhận chưa đầy đủ nên tôi chưa thể nói cụ thể. Với trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy tôi tin, anh Bình sẽ làm rõ những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Theo nguyên tắc của Đảng, nếu thấy việc chưa đúng thì đảng viên phải báo cáo.

- Song song việc thanh tra vụ chạy chức, việc bổ nhiệm cán bộ đợt vừa qua tại Cà Mau sẽ được xem xét thế nào?

- Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thực hiện thanh tra theo Nghị định 13, 14 về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Song song với trường hợp cụ thể của đồng chí Bình, chúng tôi sẽ thẩm tra toàn bộ việc bố trí sắp xếp cán bộ của tỉnh vừa qua. Sự việc tại Cà Mau, chúng tôi sẽ tiến hành rất khẩn trương. 

- Tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2007, trả lời chất vấn đại biểu Lê Văn Cuông về nạn "chạy chức", ông đã đề nghị đại biểu cung cấp đích danh để xử lý nghiêm. Trong nửa năm qua, ông tiếp nhận bao nhiêu trường hợp?

- Tôi đã phát biểu trước Quốc hội thì sẽ thực hiện. Sau kỳ họp cuối năm ngoái, đại biểu Lê Văn Cuông đã chuyển cho tôi hai đơn tố cáo "chạy chức" tại Gia Lai và Thanh Hóa. Ngay sau khi có đơn, chúng tôi đã yêu cầu địa phương báo cáo và sau đó đã cử thanh tra trực tiếp.

Qua xác minh, trường hợp ở Gia Lai chưa đủ căn cứ. Còn vụ việc tại Thanh Hóa báo cáo của địa phương chưa rõ, Bộ sẽ cử Chánh thanh tra xuống làm việc. Tôi chắc là trước kỳ họp Quốc hội tới sẽ có báo cáo về vụ việc này. Ngoài trường hợp anh Cuông nêu, một số trường hợp khác cũng chưa có căn cứ.

- Có ý kiến cho rằng, không ít nơi, việc đề bạt cán bộ chỉ do một số người có chức vụ quyết định (hoặc nhân danh tập thể) và đây là nguyên nhân nạn "chạy chức". Từng làm lãnh đạo cấp ủy tại Hà Nội, quan điểm của ông thế nào?

- Trong công tác nhân sự, vai trò của tập thể đặc biệt quan trọng. Mỗi vị trí đề bạt thường có một số ứng cử viên, việc lựa chọn phải được bàn bạc dân chủ trong tập thể cấp ủy.

Tôi rất nhớ và đồng tình với ý kiến của đại biểu Cuông, theo quy định thì quy trình đề bạt, cất nhắc phải qua nhiều cấp, phát huy dân chủ, nhưng có nơi lại do một số người có chức vụ quyết định. Điều đó là vi phạm nguyên tắc.

Nếu để một người "chạy chức", không đủ phẩm chất đạo đức lên cương vị cao thì anh ta khó hoàn thành nhiệm vụ và có thể triệt tiêu những người đấu tranh vì lẽ phải.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm