| Hotline: 0983.970.780

Vedan cam kết bồi thường

Thứ Sáu 08/01/2010 , 09:59 (GMT+7)

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, lãnh đạo Vedan cũng đã cam kết có trách nhiệm chi trả bồi thường thiệt hại về kinh tế và môi trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Hệ thống xả thải của Vedan

Hôm qua 7/1, Hội Nông dân TPHCM đã có buổi làm việc với Sở NN-PTNT, Sở TN-MT, UBND huyện Cần Giờ, Viện Môi trường- Tài nguyên…để xác định lại phạm vi bị ảnh hưởng, mức độ ô nhiễm và thiệt hại của người dân tại huyện Cần Giờ do Cty Vedan gây ra để yêu cầu bồi thường.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ tịch HND TPHCM, trước đây thiệt hại về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản do Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải được thống kê trên cơ sở đơn khiếu nại, kê khai của người dân các xã Thạnh An, Long Hòa và Thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ). Tuy nhiên, theo xác định mới đây của Viện Môi trường-Tài nguyên (Đại học Quốc gia TPHCM) phạm vi bị ảnh hưởng từ ô nhiễm sông Thị Vải do Vedan gây ra đối với TPHCM chỉ khoảng 84 ha thuộc xã đảo Thạnh An và vùng canh tác chồng lấn chưa xác định giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Do đó, HND TP đề nghị Viện Môi trường-Tài nguyên phối hợp với các sở, ngành TP khoanh vùng phạm vi 84 ha này và xác định rõ ranh giới giữa các vùng canh tác chồng lấn giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai trên sông Thị Vải. Trên cơ sở đó, HND TP sẽ thống kê lại thiệt hại trước ngày 25/1/2010 để yêu cầu Vedan bồi thường cho người dân.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra các công trình, hệ thống xử lý nước thải mới xây dựng, lắp đặt và vận hành tại nhà máy của Vedan. Theo Tổng cục Môi trường, hiện nay Vedan đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đúng với công suất hoạt động của NM theo yêu cầu của Bộ TN-MT.

Vedan đã cải tạo và nâng cấp 3 hệ thống xử lý nước thải sản xuất hiện hữu, xây dựng bổ sung 2 hệ thống xử lý nước thải sản xuất mới với công suất thiết kế 9.300m3/ngày, lắp đặt 3 hệ thống quan trắc nước thải tự động, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Quá trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới của Vedan đã được các cơ quan chức năng của Bộ TN-MT và Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai giám sát chặt chẽ.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, lãnh đạo Vedan cũng đã cam kết có trách nhiệm chi trả bồi thường thiệt hại về kinh tế và môi trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do chất thải của Vedan gây ra theo quy định của pháp luật. Đến ngày 31/12/2009, Vedan nộp được 267,5 triệu phạt hành chính, hơn 127 tỷ tiền phí bảo vệ môi trường. Đồng thời cũng đã tiến hành tháo dỡ được hơn 2.200m ống ngầm, 4 máy bơm và 3 họng xả ngầm cắm sâu 10m để xả nước thải ra sông Thị Vải. Vedan cũng cho biết đã dừng thải nước thải vào 21 hồ sinh học và bơm nước thải từ những hồ này vào khu vực xử lý.

Ngoài ra, Vedan cũng xây mới và lắp đặt 4 dây chuyền sản xuất phân bón, 1 máy cô đặc dịch thải sau lên men. Vedan cũng đang tạm ngưng hoạt động 4 nhà máy Lysine, khoai mì tươi, và nhà máy điện 12MW và giảm công suất các nhà máy khác còn khoảng 67% để khắc phục ô nhiễm…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm