| Hotline: 0983.970.780

Cắt điện: Liên tục, kéo dài, bất ngờ...

Thứ Ba 15/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

Mặc dù lãnh đạo EVN tuyên bố là đến 20/6, cung ứng điện sẽ bớt căng thẳng nhưng khoảng 2 tuần nay, hầu hết các tỉnh miền Bắc bị cắt điện sinh hoạt liên tục. Hầu hết các vùng nông thôn từ đầu tháng 4 đến nay, điện bị cắt cách nhật. Tình hình thiếu điện càng lúc càng trầm trọng hơn.

Tình hình thiếu điện ngày càng trầm trọng (Ảnh minh họa)

Mặc dù lãnh đạo EVN tuyên bố là đến 20/6, cung ứng điện sẽ bớt căng thẳng, nhưng nay đã là trung tuần tháng 6, mà tình hình thiếu điện càng xảy ra trầm trọng hơn.

Cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã nói, bắt đầu từ tháng 6 là mùa mưa, mực nước trên các hồ thủy điện sẽ được cải thiện hơn. Do đó có thể nói, khó khăn về điện sẽ chỉ kéo dài đến giữa tháng 6. Từ khoảng 20/6 trở đi, nguồn cung điện sẽ được cải thiện và trở lại mức bình thường như năm 2009. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nay hầu hết các tỉnh miền Bắc bị cắt điện sinh hoạt liên tục. Hầu hết các vùng nông thôn từ đầu tháng 4 đến nay, điện bị cắt cách nhật. Nghĩa là cứ một ngày có điện, thì một ngày mất điện, có hôm, điện bị cắt cả ngày hôm trước, kéo dài đến 2 giờ chiều ngày hôm sau.

Ngay tại Nghệ An, nơi được xem là mảnh đất màu mỡ cho các dự án thủy điện bởi hệ thống sông ngòi dồi dào, hàng chục NM thủy điện cũng đã và đang hoạt động, điện cũng thiếu trầm trọng. Mới đây nhất, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, lớn nhất Bắc Trung Bộ đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, nhưng cũng chẳng cải thiện tình trạng cắt điện diện rộng trên địa bàn tỉnh là mấy. Chứng kiến tình cảnh cắt điện "khốc liệt" tại Nghệ An, PV NNVN thường trú khu vực Bắc Trung bộ cho biết, ngay cả việc anh muốn viết bài về việc cúp điện gửi ra toà soạn cũng không thực hiện được, vì điện bị cắt 24/24 nên không có điện mà viết bài. Ngay tại Hà Nội, người dân vẫn đang phải đối mặt với việc cắt điện vô tội vạ, cắt điện không báo trước của ngành điện.

Trao đổi với NNVN, đại diện Ban Truyền thông của EVN cho biết, tổng sản lượng điện hệ thống đến giữa tháng 6 ước đạt khoảng 9 tỷ kWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó thuỷ điện là 2,234 tỷ kWh, nhiệt điện than là 1,340 tỷ kWh, tua bin khí là 4,1 tỷ kWh…Còn lại là NK điện từ Trung Quốc và một số nguồn khác. Sở dĩ đến trung tuần tháng 6, việc cắt điện vẫn được thực hiện ở hầu khắp các tỉnh là do thời tiết tiếp tục khô hạn, lượng mưa thấp hơn nhiều năm, chủ yếu ở vùng hạ lưu nên sản lượng điện bị tiết giảm ở các tỉnh thuộc khu vực nông thôn miền Bắc, miền Trung, miền Nam sẽ vẫn ở mức cao, có thể lên tới 10 đến 15%.

Ông Đinh Thế Phúc – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết: Việc cắt điện đột ngột, gây thiệt hại cho sản xuất là phải đền bù. Tuy nhiên, thủ tục để được đền bù rất phức tạp và khó khăn do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý. Hiện tại, Cục Điều tiết điện lực đang soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điều tiết điện lực. Khi nghị định được ban hành, những trường hợp cắt điện không báo trước gây thiệt hại cho sản xuất sẽ phải đền bù theo quy định.

Theo ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công thương), thì chắc chắn mốc thời gian 20/6 sẽ cung ứng tương đối đủ điện để hạn chế việc cắt điện luân phiên mà EVN đề ra là không thể thực hiện được, bởi theo lý giải của EVN thì nhu cầu điện của thời điểm này năm nay cao hơn 20% so với năm ngoái, và cũng cao hơn tính toán của EVN là 15%.

Trong một động thái khác, Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trận mưa lớn trên diện rộng diễn ra trong những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là tại một số tỉnh miền núi như Lào Cai, Hà Giang... cùng với lũ tiểu mãn xuất hiện trên thượng nguồn đã giúp mực nước tại hồ Hòa Bình qua khỏi mực nước chết. Theo đó, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình những ngày qua đã đạt 900m3/s, tại Sơn La là 1.000m3/s. Trung tâm này cũng cho biết, đợt lũ tiểu mãn ở khu vực miền Bắc xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 tuần lễ, do mùa mưa đến muộn. Như vậy, việc thiếu điện mà EVN đã từng đổ lỗi “do ông trời” là khó có thể chấp nhận.

Nhìn vào con số mà báo cáo của Bộ Công thương mới đây đưa ra, trong tổng số 35 dự án nguồn điện đang thi công chỉ có 5 dự án đang bám theo tiến độ, còn lại đều bị chậm từ 2-6 tháng. Trong khi đó, trong tổng số 16 dự án nguồn điện chuẩn bị khởi công trong năm nay và năm sau thì các dự án nhiệt điện đều sẽ bị chậm từ 3- 6 tháng. Nghĩa là ở các năm tiếp theo, nguy cơ thiếu điện vẫn hiển hiện trước mắt. Lý do chậm vẫn là “điệp khúc”: thiếu vốn, thiếu nhân lực...Tuy nhiên, rất nhiều tập đoàn lớn, mà điển hình là Tập đoàn Dầu khí, TCty xây dựng Sông Đà...đang muốn đổ tiền xây dựng các dự án điện ở Lào và Campuchia lại nản lòng vì lý do: Họ đã không còn chịu đựng nổi sự độc quyền của EVN.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm