| Hotline: 0983.970.780

Ăn bánh mì, 28 người cấp cứu tại bệnh viện

Thứ Hai 07/04/2014 , 10:04 (GMT+7)

Trong 2 ngày 3 và 4/4, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhập cấp cứu 28 bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau đầu, nôn ói, đau bụng, sốt cao...

Chiều 4/4, tin từ BS Lê Văn Tiến - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng: Trong 2 ngày 3 và 4/4, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhập cấp cứu 28 bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau đầu, nôn ói, đau bụng, sốt cao...

Điều đáng nói, cả 28 ca này đều là những người có hộ khẩu thường trú tại phường 12 (TP Đà Lat) hoặc là người từ nơi khác đến làm thuê tạm trú tại phường 12. Cả 28 bệnh nhân đều khai rằng trước khi đến khám, họ có ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh mì đứng chân trên địa bàn phường 12, TP Đà Lạt.

BS Lê Văn Tiến cho biết thêm: Đến chiều tối ngày 4/4, đã có 7 người được bệnh viện cho về ngay sau khi khám, 1 người xuất viện vào chiều ngày 4/4; số còn lại (20 bệnh nhân) hiện vẫn đang nằm điều trị và không có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa tính mạng. Trung tâm Y tế TP Đà Lạt đã lấy mẫu thực phẩm (bánh mì) tại tiệm bánh mì nói trên để đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng loạt người xảy ra tại phường 12, TP Đà Lạt.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất