| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia Nhật Bản đào tạo kỹ thuật nội soi cho các bệnh viện miền Trung

Thứ Sáu 19/04/2024 , 08:50 (GMT+7)

Chuyên gia Nhật và Việt Nam đã cùng khảo sát nguồn lực để triển khai kỹ thuật nội soi và nội soi tiêu hoá can thiệp tại các bệnh viện miền Trung (CENTRAL ENDO TOUR).

Đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế và BV Kyoto Katsura (Nhật Bản) phối hợp thực hiện kỹ thuật can thiệp nội soi Spyglass tán sỏi bằng laser cho bệnh nhân. Ảnh: BVH.

Đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế và BV Kyoto Katsura (Nhật Bản) phối hợp thực hiện kỹ thuật can thiệp nội soi Spyglass tán sỏi bằng laser cho bệnh nhân. Ảnh: BVH.

Từ ngày 16-18/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với bác sĩ Yoshitaka Nakai, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao năng lực về nội soi tiêu hóa và nội soi tiêu hoá can thiệp cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện khu vực miền Trung (CENTRAL ENDO TOUR), bao gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Các chuyên gia về lĩnh vực nội soi của Nhật Bản và Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành khảo sát, trao đổi các nội dung về cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai kỹ thuật nội soi và nội soi tiêu hoá can thiệp tại các bệnh viện.

Đoàn cũng đã chia sẻ, cập nhập các kiến thức; các kỹ thuật, công nghệ mới về nội soi tiêu hóa và can thiệp cho các bác sĩ tham gia tập huấn.

Các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ nội soi của các bệnh viện thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa hiện đại theo hướng.

Bệnh viện 199 (Bộ Công an) lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ERCP nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia. Ảnh: BVH.

Bệnh viện 199 (Bộ Công an) lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ERCP nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia. Ảnh: BVH.

Tổng cộng đã có 20 ca được thực hiện thành công, trong đó nhiều trường hợp có các bệnh lý đường tiêu hoá phức tạp, cần sử dụng những kỹ thuật nội soi can thiệp tiêu hoá khó, lần đầu được thực hiện tại cơ sở y tế địa phương; giúp đem lại kết quả  điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Được biết, trước đó, bác sĩ Yoshitaka Nakai đã buổi làm việc làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các y bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực nội tiêu hoá của bệnh

Hai bên đã thảo luận, thống nhất về các dự án hợp tác trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, phát triển các chương trình đào tạo nâng cao, hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, ekip nội soi tiêu hoá của bệnh viện này và bác sĩ Yoshitaka Nakai đã thực hiện thành công các kỹ thuật nội soi tiêu hoá trên 9 bệnh nhân, trong đó có 4 ca siêu âm nội soi EUS phát hiện ung thư tiêu hóa sớm và 5 ca nội soi mật tụy ngược dòng – ERCP.

Đặc biệt, một trường hợp bệnh nhân có sỏi ống gan lớn sử dụng kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng, sử dụng Spyglass tán sỏi bằng Laze. Đây là kỹ thuật khó để điều trị bệnh lý sỏi ở vị trí khó, kích thước lớn cần sử dụng trang thiết bị hiện đại kết hợp với sự thành thạo của các bác sĩ có kinh nghiệm và tay nghề cao.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm