| Hotline: 0983.970.780

Bất chấp mưa gió, thủy triều dâng cao, dân vẫn ra biển di chuyển cá lồng về nhà

Thứ Sáu 15/09/2017 , 18:05 (GMT+7)

Cơn bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến hàng ngàn ngôi nhà, cây cối ngã đổ. Thủy triều dâng cao, gây ngập lụt hàng trăm ngôi nhà ven biển. Thế nhưng... 

Mặc dù gió vẫn giật mạnh cấp 12, mưa tiếp tục nặng hạt nhưng nhiều hộ nuôi cá lồng bè phải nhờ người thân ra sông di dời cá về nhà.

Tại xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), gió mạnh kèm theo triều cường dâng cao khiến cho đoạn đường đê biển Châu Hạ bị cuốn trôi gần 10m cùng gần 20ha diện tích làm muối bị chìm trong biển nước.

Trên sông Hộ Độ (thuộc xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) người dân bất chấp mưa gió di dời hàng chục tấn cá về nhà. Anh Nguyễn Thanh Cường, một hộ nuôi cá lồng bè cho biết: “Trước khi bão vào chúng tôi đã chuyển toàn bộ cá vào ao nuôi, thế nhưng do nước thủy triều dâng cao cùng với gió mạnh đã phá hỏng một số lồng bè. Chúng tôi phải gấp rút di chuyển cá về nhà nếu không sẽ thiệt hại rất nặng”.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được:

15-24-01_1

15-24-01_2

15-24-01_3

15-24-01_4

15-24-01_5

15-24-01_6

15-24-01_img_2036

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất