| Hotline: 0983.970.780

Bắt được cá Tài Phát trên sông Hồng

Chủ Nhật 27/02/2011 , 08:20 (GMT+7)

Được mua với giá 150.000 đồng, chỉ sau vài ngày chăm sóc con cá được gạ mua với giá... 50 triệu.

Con cá tài phát đực nặng chừng 2 kg, môi dày, mào lớn ở đầu được anh Long (Yên Bái) mua từ một người đánh bắt cá trên sông Hồng với giá chỉ 150.000 đồng. Sau vài ngày chăm sóc, nó đã được trả tới 50 triệu đồng.

Anh Đinh Công Long ở phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết, chiều 23/2 có người hàng xóm làm nghề chài lưới gọi anh sang bán cho con cá lạ mới bắt được ở dưới sông Hồng.

Là người chơi cá cảnh lâu năm, anh Long biết đây là giống cá Tài Phát rất quý. Tuy nhiên lúc ấy nó đã rất yếu vì ở môi trường nước lạ trong thời gian khá lâu. Nhưng anh vẫn quyết định mua, với giá chỉ 150.000 đồng.

Cái mào to trên đầu cho thấy con cá này khoảng 10 tuổi

Mang về nhà, anh Long tích cực hồi sức, con cá đã khỏe lại. Đây là cá đực, nặng trên 2 kg, môi dầy và có cái mào khá to trên đầu. "Với cài mào to như thế, chắc chắn nó phải sống trên 10 năm. Loài này rất khôn ranh, có thể nhảy múa theo tay người", anh Long nói.

Từ hôm nuôi cá Tài Phát trong nhà, gia đình anh Long ngày nào cũng đông người đến xem. Có ngày hơn 100 lượt khách, trong đó có nhiều người là dân chơi cá cảnh ở Lào Cai, Hà Nội… Có người trả giá cao đến 50 triệu đồng, nhưng gia đình anh vẫn không bán mà quyết định nuôi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất