| Hotline: 0983.970.780

Bất ngờ phát hành Cẩm nang tuyển sinh 2012

Thứ Hai 12/03/2012 , 10:02 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, một lãnh đạo Bộ GD- ĐT cho biết, dự kiến ngày 13/3, cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012” sẽ được đăng tải trên trên website của Bộ. Cùng ngày hôm đó, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ phát hành cuốn cẩm nang trên phạm vi cả nước.

Trao đổi với NNVN, một lãnh đạo Bộ GD- ĐT cho biết, dự kiến ngày 13/3, cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012” sẽ được đăng tải trên trên website của Bộ. Cùng ngày hôm đó, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ phát hành cuốn cẩm nang trên phạm vi cả nước. 

Tham khảo trước thông tin giúp thí sinh chọn trường phù hợp

Đây là cuốn cẩm nang được các thí sinh đón chờ do có thông tin đầy đủ về chỉ tiêu tuyển sinh của hơn 400 trường ĐH, CĐ trên cả nước. Theo Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Vũ Luận, khác với mọi năm, năm nay Bộ không phát hành chỉ tiêu tuyển sinh của các trường mà các trường tự đăng ký trên cơ sở các điều kiện, yêu cầu của Bộ. Vụ Đại học là đầu mối để tổng hợp toàn bộ thông tin, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường rồi chuyển cho Cục Công nghệ thông tin và NXB Giáo dục in ấn, phát hành.

Tại hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ tổ chức ngày 14/2, một vị lãnh đạo ngành giáo dục công bố năm 2012 Bộ GD- ĐT không in cẩm nang tuyển sinh. Thông tin này khiến hàng ngàn phụ huynh, học sinh hoang mang, lo ngại về “loạn” sách tham khảo về tuyển sinh ĐH,CĐ 2012.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất