| Hotline: 0983.970.780

Bắt quả tang cơ sở giết mổ bơm nước sông vào bụng bò

Thứ Sáu 06/02/2015 , 09:01 (GMT+7)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 con bò đang chuẩn bị giết thịt ở trong tình trạng bị bơm nước vào ruột dẫn đến suy kiệt...

Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Vào lúc 16h30 ngày 4/2, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã kiểm tra đột xuất lò mổ bò tại ấp Tân Đức A, xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) phát hiện cơ sở này đang tổ chức bơm nước sông vào bò còn sống.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, lò mổ do bà Chu Thị Kim Yến, sinh năm 1973, thường trú phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh thành lập và ủy quyền cho Nguyễn Văn Ngàn, sinh năm 1989 ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu điều hành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 con bò đang chuẩn bị giết thịt ở trong tình trạng bị bơm nước vào ruột dẫn đến suy kiệt. Việc thực hiện hành vi này đã hơn 1 năm nay và mỗi ngày cơ sở giết mổ trên 10 con bò sau đó chuyển lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất