| Hotline: 0983.970.780

Bé gái 11 tuổi chết khi tắm nóng lạnh

Thứ Ba 22/02/2011 , 09:10 (GMT+7)

Theo kết luận chính thức, nạn nhân chết do bị ngạt khi tắm trong phòng kín, sử dụng bình nóng lạnh chạy bằng gas.

Thấy đứa con gái 11 tắm lâu hơn thường lệ, người nhà đã gọi cửa nhưng không nhận được tín hiệu trả lời. Khi phá cửa xông vào, cô bé đã chết ngạt tự khi nào.

Ngày 22/2/2011, tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đã có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của cháu Hoàng Khánh Chi (11 tuổi, trú tại số 23 đường Miếu Hai Xã – phường Dư Hàng – Lê Chân – Hải Phòng). Theo đó, nạn nhân chết do bị ngạt khi tắm trong phòng kín, sử dụng bình nóng lạnh chạy bằng ga.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/2/2011, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo của anh Hoàng Trọng Phú (SN 1965, cha của cháu Chi) về việc phát hiện con gái bị chết trong phòng tắm của gia đình.

Theo lời anh Phú, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, cháu Chi đi tắm. Do thấy cháu tắm lâu hơn thường lệ, người nhà sốt ruột nên gọi cửa. Không thấy cháu trả lời, mọi người vội phá cửa nhà tắm xông vào thì phát hiện cháu Chi đã bị chết. 

Ngay khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm ngoài tử thi cho thấy: không có dấu vết ngoại lực tác động vào cơ thể, toàn thân không có thương tích gì. Theo nhận định ban đầu, do trời lạnh, lại sợ gió lùa nên phòng tắm được đóng khá kín. Gia đình anh Phú lại sử dụng bình nóng lạnh chạy bằng gas nên khi bình nóng lạnh hoạt động, quá trình cháy sẽ hút hết ô xy khiến người đang tắm bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Theo đề nghị của gia đình, cơ quan chức năng không tiến hành giải phẫu tử thi mà đồng tình với nhận định về nguyên nhân gây tử vong. Đồng thời gia đình cam kết: cháu Chi chết là do bị ngạt khi tắm trong phòng kín chứ không phải một vụ án mạng.

Đây không phải trường hợp tử nạn do sử dụng bình nước nóng đun bằng khí gas đầu tiên được phát hiện. Trước đó, ngày 13/10/2010, tại Khách sạn Hoàn Vũ I, đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn, anh Hà Văn Tịnh, thường trú tại xã Linh Trì, Lạng Giang, Bắc Ninh bị tử vong khi tắm bình nước nóng đun bằng khí gas trong nhà tắm. 

Ngày 17/10/2010, tại nhà nghỉ Trần Hiếu, đường Yết Kiêu, TP Lạng Sơn, nạn nhân Mai Thị Kim An, 19 tuổi và Nguyễn Anh Kiểm, 23 tuổi thường trú tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn cũng bị tử vong khi đang tắm trong phòng sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng khí gas.

Bình nước nóng chạy bằng khí gas hoạt động trên nguyên lý dùng áp lực nước để mở van đánh lửa, lúc đó khí gas mới được đốt cháy. Khi tắm, bật bình nước và bật van bình gas lên, nước sẽ nóng rất nhanh, người dùng không mất nhiều thời gian chờ đợi như dùng bình nước nóng bằng điện. Tuy nhiên, nếu lắp bình không đúng cách, nước không đủ áp lực để mở van, trong khi gas vẫn xả ra ngoài sẽ khiến người tắm bị ngạt. Ngoài ra, khi hoạt động quá trình cháy gas sẽ hút ô xy trong nhà tắm, nếu nhà tắm chật hẹp, đóng kín cửa, người tắm dễ bị chết ngạt.

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, nếu gặp tình huống người nhà bị ngạt khí gas, cần nhanh chóng mở hết các cửa để không khí bên ngoài ùa vào, sau đó tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài thật nhanh. Đặt người bị ngạt ở nơi thoáng gió, thoáng khí. Nếu thấy người bệnh bất tỉnh, ngừng thở, phải hô hấp nhân tạo ngay. Sau đó chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm