Bộ Y tế cho biết, diễn biến của bệnh chân tay miệng (TCM) hiện vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với số lượng người mắc bệnh vẫn ở mức cao với khoảng hơn 2.000 ca/tuần.
Tính từ đầu năm đến giữa tháng 9/2011, cả nước đã ghi nhận hơn 52.300 trường hợp mắc bệnh TCM, trong đó đã có 109 trường hợp tử vong tại 22 tỉnh – thành phố. TP HCM là địa phương có số người mắc bệnh TCM bị tử vong cao nhất với 26 trường hợp, tiếp đến là Đồng Nai (22 trường hợp). Hầu hết các địa phương có người mắc bệnh TCM và số ca tử vong cao nhất là các tỉnh miền Nam (chiếm trên 70% số ca mắc và trên 90% số ca tử vong).
Ngoài ra, tại 26/28 tỉnh – thành phố tại phía Bắc cũng đã ghi nhận các ca mắc bệnh TCM, với 1.870 trường hợp mắc, trong đó nhiều nhất là tại Thanh Hóa. Tại 4 tỉnh Tây Nguyên hiện cũng đều đã ghi nhận có bệnh nhân mắc TCM với 1.096 trường hợp, nhiều nhất là Đăk Lăc. Theo thống kê của Bộ Y tế, trường hợp mắc bệnh TCM bị tử vong chủ yếu xẩy ra ở trẻ em nam (chiếm trên 70%), và trẻ em dưới 3 tuổi (chiếm gần 80%).
Bộ Y tế cảnh báo, dịch TCM sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng tới (đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 11). Số trường hợp mắc bệnh cũng như tử vong sẽ tiếp tục gia tăng vì bệnh lây truyền do virut đường ruột, và hiện vẫn chưa có vacxin phòng bệnh cũng như như thuốc đặc hiệu. Nguy hiểm nhất, đa số các ca mắc bệnh và tử vong vì bệnh TCM tập trung chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi, chưa thể thực hiện các biện pháp phòng tránh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đánh giá, các biện pháp phòng chống dịch hiện nay hiệu quả chưa cao, và việc khống chế dịch sẽ phụ thuộc rất lớn vào kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ em.