| Hotline: 0983.970.780

Biogas - lợi ích kép

Thứ Tư 29/05/2013 , 11:13 (GMT+7)

Lợi ích kép ở đây là vừa thúc đẩy được sự phát triển trong chăn nuôi, vừa tạo ra được nguồn năng lượng dồi dào phục vụ cho việc sinh hoạt.

Kể từ khi thực hiện dự án “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi” làng xóm ở đây thoát mát, sạch sẽ hơn hẳn. Gia đình tui nuôi đàn heo có đến mấy chục con, nhưng các chú ngồi đây có nghe tí mùi hôi nào đâu. Có được như vậy là nhờ vào hầm khí sinh học biogas cả đấy”.

Đó là lời nói đầy niềm vui và phấn khởi của ông Phạm Văn Kịch, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng khi tiếp xúc với chúng tôi.

Niềm vui của ông Kịch giờ đây đã không còn là của riêng ông, mà nó còn là niềm vui chung của người dân ở ấp Mỹ Phước. Bởi chỉ mới mấy năm trước bà con nơi đây còn nơi đây còn phải sống chung với sự ô nhiễm không khí (mùi hôi thối từ việc chăn nuôi heo), nhưng giờ hiện tượng đó đã không còn.


Gia đình ông Kịch phấn khởi khi có hầm biogas

Theo lời ông Kịch, người dân ở địa phương này đang xem hầm khí sinh học biogas như là một giải pháp mang đến lợi ích kép. Nghĩa là vừa thúc đẩy được sự phát triển trong chăn nuôi, vừa tạo ra được nguồn năng lượng dồi dào phục vụ cho việc sinh hoạt của gia đình hàng ngày.

Ông Nguyễn Minh Trí, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Ngã Năm phấn khởi cho biết, dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” do Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) và Tổ chức hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện từ năm 2003.

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần phát triển nông thôn thông qua việc sử dụng công nghệ khí sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ tiền cho bà con nông dân, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo thêm việc làm ở nông thôn và giảm thiểu sử dụng nguyên liệu hóa thạch, giảm hiện tượng phá rừng và giảm phát thải khí nhà kính.

“Đây là dự án mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Sóc Trăng được nhận triển khai dự án từ năm 2011, qua 2 năm thực hiện dự án này chúng tôi nhận được sự đồng tình hưởng ứng rất lớn của người dân. Lâu lâu vào thăm bà con, nghe họ khoe về sự phát triển của gia đình mình, chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng”, ông Trí bộc bạch.

Anh Lưu Tấn Hòa, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Ngã Năm khẳng định chắc nịch: “Dự án này có phương pháp xây dựng rất đơn giản, ít tốn kém nhưng hiệu quả mang lại về lâu dài thì rất lớn”.

Theo anh Hòa, người thực hiện dự án chỉ cần chọn điểm sát khu chăn nuôi và hố xí. Dịch thải thoát ra hệ thống nước thải chung phù hợp với công trình được xây dựng. Kế tiếp là đào hố móng xây hầm biogas và bể áp lực (dài x rộng x sâu: 3,6 x 2,7 x 2,2 m).

Tìm điểm thấp ở ngoài hố móng đào một lỗ sâu hơn đáy hố để bơm nước, đảm bảo hố móng luôn khô ráo trong quá trình thi công. Bước kế tiếp là đổ bê tông hố móng, vật liệu đá xanh. Kích thước móng (dài x rộng x cao: 3,2 x 2,3 x 0,15 m)… Và kết hợp thêm một số quy trình kỹ thuật đơn giản nữa là đã có hầm khí sinh học biogas để sử dụng.

"Đây là mô hình rất hay, giúp bà con nông dân rất nhiều. Tuy nhiên, mức hỗ trợ hiện tại chỉ 1,2 triệu đ/hầm là quá ít so với thời giá hiện nay. Sắp tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều địa phương khác”, ông Trung nói.

Anh Phạm Chí Nguyện, ấp Mỹ Phước nói: “Năm 2011, gia đình tôi tham gia vào dự án khí sinh học biogas. Gia đình nuôi hơn 20 con heo nên tôi xây hầm 6,6 khối (tương đương 12 triệu đồng). Thú thật ban đầu tôi cũng không tin cho mấy, nhưng khi áp dụng thì hiệu quả mang lại quá cao. Nguồn khí sinh học sản sinh ra phục vụ cho việc nấu nướng của gia đình tôi xài tối đa cũng không hết”.

Còn theo cách tính toán kiểu nông dân của ông Kịch: “Hồi trước gia đình xài gas bình tốn giữ lắm. Muốn nấu nướng cái gì cũng phải tính kỹ mới được. Nhưng từ ngày có cái hầm biogas, gia đình tôi xài hết công suất mà không phải lo chuyện tiền bạc, không phải lo cháy nổ”, ông Kịch cười tươi cho biết.

Ông Võ Quốc Trung, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng cho biết kể từ khi nhận được án cho đến nay, địa phương này đã xây dựng được 43 công trình (lớn nhất đối với mỗi hầm là 30,3 khối, nhỏ nhất 6,6 khối) ở một số địa phương tập chung chăn nuôi lớn trên địa bàn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm