| Hotline: 0983.970.780

Blog bẩn: Con đường sai từ bước chân thứ nhất

Thứ Tư 23/02/2011 , 16:15 (GMT+7)

Theo lời blogger Tuấn "heo", việc sưu tầm, chia sẻ những hình ảnh, clip đồi trụy, gây sốc, hiện nay đang là “mốt” của dân chơi blog tuổi teen...

Nhìn lại những hình ảnh “mát mẻ”  trên những trang blog và xem lại các bài báo phản ánh tình trạng giới trẻ học làm… người lớn quá sớm trong nhà nghỉ, nhiều người tự hỏi: Chẳng biết tự bao giờ, giới trẻ lại có lối sống thoải mái đến như vậy? Và không biết tự bao giờ, việc săn tìm các clip sốc, hình ảnh sốc lại trở thành tôn chỉ của không ít blogger nhằm câu khách, khẳng định thương hiệu của mình như hiện nay.

>> Lạc bước từ những blog “bẩn”

Trong một lần trò chuyện với một blogger tự xưng là Tuấn “heo”, tôi đã được blogger này thẳng thắn tâm sự: Việc sưu tầm, chia sẻ những hình ảnh, clip đồi trụy, gây sốc, hiện nay đang là “mốt” của dân chơi blog tuổi teen...

Lầm lẫn về sự tự khẳng định

Nói về vấn đề này, PGS.TS Lê Thị Quý, một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu giới và phát triển gia đình cho biết: Nền kinh tế phát triển, nhiều người trở lên giàu có và ở không ít gia đình, các bậc cha mẹ giành phần lớn thời gian để kiếm tiền mà không quan tâm đến con cái. Họ đã dùng tiền như là một sự bù đắp về mặt tình cảm.

Cách đây vài năm, giới trẻ thường đem chuyện đi bar, vào vũ trường… uống rượu Tây, đi xe đẹp… để khẳng định cái “tôi” đẳng cấp, cái “tôi” dân chơi với bạn bè thì nay, để khẳng định cái “tôi”, cái “khác biệt” với bạn bè, nhiều bạn trẻ đã chọn cách tự chụp ảnh thân thể mình hay những món đồ hàng hiệu, đắt tiền rồi đưa lên blog.

Đó là chưa kể đến, các scandanl liên quan đến clip sex, chụp ảnh sex trong làng giải trí Việt Nam đã vô hình chung là liều thuốc kích thích, cổ súy giới trẻ coi sex là một chuyện bình thường, là chuyện tất yếu khi yêu. Hiện tượng yêu sớm và cái “mốt” đi nhà nghỉ, sống thử… của giới trẻ bây giờ có một phần nguyên nhân từ việc tiếp xúc với quá nhiều clip sex, hình ảnh sex.

Theo PGS.TS Quý thì
những blog bẩn, có nội dung đồi trụy sẽ có tác động xấu tới tâm lý xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ vì còn thiếu tri thức, thiếu bản lĩnh nên chưa đủ sức “đề kháng” với những luồng tư tưởng sai trái. PGS.TS Quý nhấn mạnh: Khi đã hình thành nên một thói quen sẽ rất dễ bị trệch hướng trong lối sống và dẫn tới nhiều hành động sai trái.

Bước chân đầu không thể đi sai

Ông Nguyễn Huy Toàn – Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và xuất bản – Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông cho chúng tôi biết: Blog là một hình thức nhật ký điện tử lưu giữ những thông tin cá nhân trong cuộc sống. Và trên trang nhật ký của mình, chủ nhân của nó có thể thoải mái trình bày suy nghĩ, quan điểm cũng như những vấn đề riêng tư của mình.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chủ nhân của nó muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Vì những thông tin trên blog (dù chưa rõ độ thật-giả) cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp nhận của cộng đồng. Những blog có những hình ảnh, ngôn từ sex sẽ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và lối sống đạo đức của thanh thiếu niên - đối tượng đang đi những bước đầu tiên vào cuộc đời.

Các bạn trẻ không biết rằng, những hình ảnh "đẹp" mà các bạn đưa lên blog để lưu giữ và cho mọi người chiêm ngưỡng sẽ là vết đen cho cuộc đời mình sau này, sẽ dẫn dắt các bạn đi trệch hướng ngay từ những bước đầu tiên.

Chưa kể, về hành chính, theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin hoạt động trên interner thì những blog “bẩn”, blog “đen” là một sai phạm nghiêm trọng về mặt pháp luật.

"Không dễ gì mà ngăn chặn các blog đen, nhưng mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với những nội dung của trang blog của mình cũng là trách nhiệm với chính bản thân và thể hiện trách nhiệm của người công dân. Chỉ có như vậy thì tình trạng blog “bẩn’ mới được ngăn ngừa và những hệ lụy của nó không ảnh hưởng đến chính những chủ nhân của blog trong cuộc đời sau này", ông Toàn chia sẻ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm