| Hotline: 0983.970.780

Bộ GD&ĐT giới thiệu mô hình giáo dục tiểu học mới

Thứ Tư 13/10/2010 , 09:16 (GMT+7)

Mô hình giáo dục mới có khả năng khắc phục những hạn chế của giáo dục truyền thống, phù hợp với vùng nông thôn.

Trong hai ngày 11 và 12/10, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo về mô hình giáo dục tiểu học kiểu mới Escuela Nueva (EN) của Colombia cho 15 sở GD&ĐT các tỉnh, thành phía Nam. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

EN là mô hình giáo dục đã được cải tiến và khắc phục những hạn chế của giáo dục truyền thống, phù hợp với vùng nông thôn ở Colombia. Nội dung chương trình gần gũi với cuộc sống hằng ngày của trẻ, tạo mối quan hệ vững mạnh, gần gũi giữa nhà trường và cộng đồng.

Ông Đặng Tự Ân, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Giám đốc Dự án PEDC (Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn), cho biết: “Với mô hình này, quan điểm của học sinh phải luôn được quan tâm. Giáo viên ít giảng bài mà chủ yếu quan sát, hướng dẫn và đánh giá hoạt động nhóm học sinh; đưa ra vấn đề để học sinh tìm cách giải quyết”.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất