| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: 34.000 tỷ đồng không phải chỉ để biên soạn SGK

Thứ Hai 21/04/2014 , 08:44 (GMT+7)

"Nếu cần 34.000 tỷ đồng chỉ để biên soạn chương trình sách giáo khoa mới thì tôi cũng không đồng tình, lãng phí, phi lý"

Dư luận đang phản ứng gay gắt trước thông tin Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) tiêu tốn tới 34.000 tỷ đồng.

Trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" trên VTV tối qua, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, con số 34.000 tỷ không có trong Tờ trình và những hồ sơ liên quan mà Chính phủ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Với câu hỏi vì sao có con số 34.000 tỷ đồng?

Bộ trưởng trần tình rằng, đó là con số được tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhiều nhóm chuyên gia khác nhau. Trong con số 34.000 tỷ đồng này, các nhóm chuyên gia đề xuất không chỉ biên soạn SGK mà còn bao gồm đào tạo lại đội ngũ giáo viên, mua sắm trang thiết bị và nhiều công việc khác. Riêng về biên soạn SGK, nhóm chuyên gia đề xuất trên 100 tỷ đồng.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trần tình về con số 34.000 tỷ đồng trong đề án đổi mới chương trình, SGK (nguồn video: VTV)
 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng để con số 34.000 tỷ không được hiểu rõ ràng là một sai xót đáng tiếc, đây là thông tin xuất hiện khi ông đi công tác nước ngoài.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, để xảy ra sai xót thì trách nhiệm thuộc vê Bộ GD-ĐT và chúng tôi xin nhận trách nhiệm này. Tuy nhiên vẫn phải khẳng định Tờ trình và hồ sơ gửi sang UBTVQH không có con số này. Việc trình này mới chỉ là bước đầu xin chủ trương còn sau đấy sẽ triển khai rất nhiều công việc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất