| Hotline: 0983.970.780

“Bóc dỡ” hàng loạt sai phạm của VNPT

Thứ Hai 22/07/2013 , 10:50 (GMT+7)

Hàng loạt dự án gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố cuối tuần qua.

Hàng loạt dự án gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố cuối tuần qua.

Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ mở đầu bằng thông tin: trong tổng số 7 kết luận mà TTCP hoàn tất trong quý II-2013, Thủ tướng Chính phủ “đặc biệt quan tâm” và đã có ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với VNPT, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước tháng 9/2013.

Sai phạm của Tập đoàn này được TTCP phát hiện trong giai đoạn 2006-2011, lúc đó VNPT thực hiện đầu tư hơn 40.000 dự án, tổng mức đầu tư lên tới cả trăm nghìn tỷ đồng. Số lượng dự án đầu tư lớn như vậy nhưng quá trình thực hiện, nhiều dự án thay đổi, chậm tiến độ (trung bình mỗi dự án chậm 7-8 tháng) làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng vốn, nhất là các dự án mua sắm thiết bị lớn.


Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh (bên phải ảnh) đang giải đáp những câu hỏi “nóng” từ phía báo giới

Điển hình như dự án đầu tư tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản chậm tiến độ gần 10 năm. Nguyên nhân chính do quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thẩm tra, phê duyệt thực hiện kéo dài 4 năm.

Hay như với dự án Cityphone tại Hà Nội và TPHCM, do khảo sát, tính toán và đánh giá xu hướng phát triển của thị trường viễn thông chưa tốt, tầm nhìn hạn chế nên sau một thời gian dự án không còn tồn tại trên thị trường, gây lỗ hơn 168 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án cáp đồng (mục tiêu phát triển mạng ngoại vi, mạng cố định) còn tồn kho vật tư cáp các loại trị giá 70 tỷ đồng.

Đại diện của TTCP chỉ tiếp sai phạm của VNPT khi Tập đoàn này quyết định đầu tư dự án Vinasat I, II với tổng mức đầu tư 9.280 tỷ đồng. Tuy đạt được mục tiêu về chính trị - xã hội, khẳng định chủ quyền Quốc gia đối với nguồn tài nguyên trên quỹ đạo vệ tinh, đảm bảo yêu cầu về thông tin vệ tinh phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai... Nhưng vì chưa đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kế hoạch trong dự án được phê duyệt, cả hai dự án này đều lỗ.

 Cụ thể, thực tế khai thác vệ tinh Vinasat I từ 2008 – 2011 đã lỗ hơn 1.500 tỷ đồng, vượt dự kiến 329 tỷ đồng. Mặc dù đã rút kinh nghiệm, song hiệu quả kinh tế dự kiến với mức độ khai thác thực tế của Vinasat II vẫn lỗ khoảng 62-130 triệu USD. Ông Khánh dự báo, trường hợp xấu có thể bị lỗ hơn 200 triệu USD.

Ngoài ra, VNPT cũng có sai sót trong việc đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp ngoài VNPT (chủ yếu là các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính – viễn thông). Đến cuối năm 2011, VNPT đã đầu tư góp vốn vào 86 doanh nghiệp với tổng giá trị 3.273 tỷ đồng.

Trong đó: 38 doanh nghiệp thu được 322 tỷ đồng lợi nhuận với tỷ suất bình quân 15,64%; 28 doanh nghiệp với giá trị đầu tư 196 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thu được thấp và 20 doanh nghiệp khác cùng quỹ giá trị đầu tư 723,8 tỷ đồng trong thời gian dài (từ 3 đến 5 năm) không thu được lợi nhuận, gây lãng phí vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, xác định việc phân chia đất sử dụng cho các đơn vị thuộc VNPT chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất; còn gần 300.000 m2 chưa sử dụng; một số đơn vị không chấp hành đúng trình tự thủ tục xây dựng, hoặc sử dụng không đúng mục đích như: Cty cổ phần Vật tư Bưu điện, VNPT TPHCM.

Với hàng loạt sai phạm trên, TTCP kiến nghị ngoài việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tại công ty mẹ và đơn vị thành viên, khắc phục tồn tại vi phạm thì VNPT phải nộp cho ngân sách Nhà nước các khoản về thuế chưa thực hiện đúng quy định với trị giá 105 tỷ đồng;

Xem xét, xử lý 4.907 tỷ đồng (trong đó có 1.100 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng phúc lợi vượt mức, các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tại Cty VTI số tiền gần 46 triệu USD, 496 tỷ đồng các đơn vị chưa nộp Quỹ Viễn thông công ích…).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho hay, TTCP vừa ra quyết định triển khai thanh tra quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán; thanh tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quản lý thị trường vàng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý tài sản và đầu tư một công trình tại Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI).

Box2: Quý I/2013, TTCP đã chuyển cho cơ quan chức năng điều tra 6 vụ, 35 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1,7 tỷ đồng và có hành vi tham nhũng số tiền 755 triệu đồng. Tiến hành giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Thậm chí tiến hành tự kiểm tra nội bộ cũng phát hiện 6 vụ, 7 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 8,4 tỷ đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm