| Hotline: 0983.970.780

Bốn lý do Hà Nội bị cắt điện vào ngày nắng nóng

Thứ Năm 17/06/2010 , 09:41 (GMT+7)

Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội đưa ra 4 lý do để giải thích việc nhiều nơi ở thành phố bị cắt điện trong những ngày vừa qua.

Ảnh minh họa
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã bị cắt điện, khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có khoảng 100 hạng mục bị cắt điện, nhưng Tổng công ty Điện lực Hà Nội đều báo trước đến người dân.

Giải thích lý do cắt điện, đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết việc cắt điện trong những ngày qua nhằm củng cố đường dây trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

Thực tế, hệ thống thoát nước của các quận, huyện ngoại thành kém nên khi xảy ra mưa bão, đường dây và các trạm biến áp cũng bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho nhân dân.

Điển hình là trận lụt năm 2005, đường dây và trạm biến áp ngập tới 1-2m. Do vậy, việc cắt điện để cải tạo, sửa chữa đường dây trước mùa mưa bão là cần thiết và phải cắt rất nhiều.

Bên cạnh đó, chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội phải thực hiện nhiều hạng mục phục vụ công trình ngành điện và các công trình khác. Do vậy, trong quá trình thi công, Tổng công ty phải cắt điện để gấp rút thực hiện công trình, kịp phục vụ Đại lễ.

Lý do thứ ba phải cắt điện là phục vụ chống quá tải đường dây và trạm biến áp. Trong hai tuần qua, sản lượng điện bình quân ngày của toàn thành phố đạt trên 29 triệu kWh, riêng ngày 15/6 đạt 33,5 triệu kWh và dự báo ngày 16/6 lên tới 35,5 triệu kWh (ngày cao điểm của năm 2009 sản lượng điện toàn thành phố là 33 triệu kWh).

Trong khi đó, từ tháng Tư đến nay, tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn do khô hạn chưa từng thấy trong 100 năm qua, cộng với việc nước tại các hồ thủy điện phục vụ tưới nước cho vụ Đông Xuân và mức tăng trưởng quá cao của phụ tải. Vì vậy, Tổng công ty Điện lực Hà Nội phải thực hiện nhiều công trình phục vụ công tác chống quá tải đường dây và trạm biến áp.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt đối với chế độ vận hành của các thiết bị điện trên đường dây và trạm biến áp truyền tải điện cũng là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố trên thiết bị, làm gián đoạn việc cung cấp điện.

Vào những ngày cao điểm nắng nóng này, Tổng công ty Điện lực Hà Nội huy động lực lượng vận hành lưới điện trong tình trạng trực chiến 24/24 giờ để xử lý nhanh các sự cố, sớm cấp lại điện cho khách hàng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm