| Hotline: 0983.970.780

Cam Ranh dồn sức xây dựng NTM

Thứ Ba 29/07/2014 , 08:25 (GMT+7)

TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) đã từng bước hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM, bộ mặt làng quê ngày càng đổi mới và đến cuối năm nay dự kiến sẽ có 2 xã cán đích.

Tập trung cho SXNN

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Cam Ranh, cho biết: Mặc dù là đô thị nhưng Cam Ranh vẫn còn 6 xã vùng nông thôn.  Trong đó có 3 xã được chọn làm điểm ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng NTM gồm: Cam Thành Nam, Cam Bình, Cam Thịnh Đông.

Để từng bước hoàn thành các tiêu chí, từ đầu năm 2011 đến nay TP. Cam Ranh thông qua nguồn vốn lồng ghép các Chương trình MTQG  tập trung đầu tư cho khu vực nông thôn trên địa bàn với nguồn kinh phí gần 679 tỷ đồng, trong đó vốn huy động của người dân là 183 tỷ đồng, chiếm 27,1%.

Đặc biệt, để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, trong 3 năm qua đã có 295 tỷ đồng được đầu tư cho sản xuất nông nghiệp (SXNN), nhờ vậy đã có nhiều mô hình SX, các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất và hiệu quả cao được đưa vào SX như: Lúa đạt năng suất bình quân 65 tạ/ha tăng 16,4 tạ so với năm 2010; mía đạt năng suất 52 tấn/ha...

Ngoài ra, người dân còn cải tạo 65% vườn tạp bằng cách trồng các giống xoài có hiệu quả kinh tế cao như xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc, Tứ Quý...

Một số xã mạnh dạn chuyển đổi nhiều mô hình SX mới, chuyên nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao như xã Cam Thành Nam có mô hình trồng kiệu, táo với thu nhập 200 triệu/ha hay nuôi tôm hùm bằng lồng, bè nổi tại xã Cam Bình.

Ngoài ra TP. Cam Ranh đã thành lập 20 tổ liên kết SX như: Tổ SX lúa giống và tổ SX rau tại Cam Phước Đông, tổ liên kết SX mía giống và tổ liên kết SX xoài Cam Thành Nam, tổ nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường xã Cam Bình…

Các mô hình, tổ liên kết SX bước đầu mang lại hiệu quả cao, tạo đầu ra ổn định, thông tin cho nhau biết về thị trường tiêu thụ, trao đổi khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ vậy, thu nhập của người dân không ngừng tăng lên và đã xuất hiện nhiều nông dân SX giỏi với thu nhập vài trăm triệu đồng một năm như hộ các anh Nguyễn Văn Thao, Ngô Văn Nhạ, Lê Văn Tuấn, Trần Văn Ân ở xã Cam Thành Nam. Những gương SX giỏi này là động lực để bà con nông dân hăng hái tham gia SX, nâng cao đời sống.

Theo ông Sơn, do đặc thù các xã có diện tích trải dài và rộng, dân cư thưa nên việc đầu tư xây dựng tiêu chí giao thông tốn kém hơn so với các tỉnh miền Bắc. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn luôn chiếm nguồn vốn lớn trong khi ngân sách địa phương có hạn.

Tuy nhiên, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay TP đã đầu tư xây dựng mới hơn 57 km đường bê tông. Trong đó, xã Cam Bình đã hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn; còn các xã khác cơ bản đã hoàn thành bê tông hóa đường liên xã, liên thôn.

Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay TP.Cam Ranh đã có 2 xã Cam Thành Nam và Cam Bình đạt trên 15 tiêu chí; 2 xã Cam Thịnh Đông, Cam Phước Đông đạt từ 11-14 tiêu chí; 2 xã còn lại là Cam Lập và Cam Thịnh Tây đạt từ 6-9 tiêu chí.

Sắp tới TP sẽ chỉ đạo toàn diện, tập trung hỗ trợ đầu tư hoàn thành một số nội dung của các tiêu chí giao thông, thủy lợi, chợ, nhà ở dân cư cho 2 xã Cam Thành Nam và Cam Bình, với mục tiêu quyết tâm đưa 2 xã Cam Thành Nam và Cam Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2014, còn Cam Thịnh Đông sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015.

Vẫn lo

Chúng tôi về xã Cam Thành Nam, dọc hai bên đường là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những ngôi nhà tầng kiên cố mới được người dân xây dựng xong chưa lâu, những con đường liên thôn đã được đổ bê tông kiên cố.

Ông Phạm Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Cam Thành Nam, phấn khởi cho biết: "Sau 3 năm xây dựng NTM, đến nay chúng tôi đã hoàn thành 16 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, chợ, hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đối với tiêu chí giao thông nội đồng hiện chúng tôi đang gấp rút xây dựng 5 công trình, và dự kiến đến cuối năm 2014 xã sẽ hoàn thành tiêu chí này.

Về tiêu chí chợ, hiện tại mặt bằng chợ đã xây dựng xong và đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng theo chuẩn của chợ loại 3. Còn đối với tiêu chí hệ thống chính trị, xã đang cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực".

Theo ông Thu, một số tiêu chí của xã đã đạt như thủy lợi, tỷ lệ hộ nghèo nhưng địa phương vẫn lo ngại. Mặc dù hệ thống kênh mương đã được đầu tư nhưng do thiếu nước nên nhiều diện tích cây trồng vẫn không có nước tưới, như trong đợt nắng hạn vừa qua nhiều diện tích mía, mì của xã đã bị khô cháy.

Bên cạnh đó, dù tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 4,63% nhưng nhiều hộ dân mặc dù đã thoát nghèo song do thu nhập không ổn định nên chỉ cần mất mùa hay dịch bệnh là có thể tái nghèo.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm