| Hotline: 0983.970.780

Cháy nhà máy pháo Ấn Độ, 34 người chết

Thứ Năm 06/09/2012 , 09:07 (GMT+7)

Hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy pháo phía nam Ấn Độ đã gây ra hàng loạt vụ nổ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy pháo phía nam Ấn Độ đã gây ra hàng loạt vụ nổ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 60 người bị thương.


Vụ hỏa hoạn ở nhà máy pháo Om Sivasakthi làm ít nhất 34 người thiệt mạng

Các nhân viên cứu hỏa cho biết có một "tiếng nổ lớn" khi nhà máy pháo hoa Om Sivasakthi ở thị trấn Sivakasi bốc cháy lúc 12h30 trưa qua. Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một căn phòng nhỏ nơi có nhiều công nhân đang làm việc và nhanh chóng lan ra hàng chục phòng khác. Nhiều phòng trong số đó đang lưu trữ các hóa chất gây nổ và những vật liệu cần thiết khác để sản xuất pháo.

"Thi thể các nạn nhân bị thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng được và chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định thân nhân của các nạn nhân", AFP dẫn lời nhân viên cảnh sát Najmul Hoda cho biết. "Có nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân nhưng cũng có những người cố gắng cứu đồng nghiệp và bị kẹt giữa vòng vây của khói", ông Hoda cho biết.

Bệnh viện địa phương xác nhận đã tiếp nhận 34 thi thể nạn nhân cùng nhiều người sống sót nhưng bị bỏng nghiêm trọng. Truyền hình phát đi những hình ảnh cho thấy khói mù mịt bốc lên từ nhà máy và những nhà kho xung quanh, các kho pháo phát nổ trong lửa, người dân được nhìn thấy đang di chuyển những người bị thương và dùng những tấm vải thay cho cáng.

Ít nhất 6 xe cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường vụ cháy và phải mất hơn 3 giờ để khống chế ngọn lửa. Khoảng 150-200 công nhân đang trong dây chuyền sản xuất khi ngọn lửa bùng lên, nhưng hầu hết họ đều thoát thân an toàn.

Thị trấn Sivakasi là trung tâm của ngành công nghiệp pháo hoa Ấn Độ, cách thủ phủ của bang Tamil Nadu khoảng 700 km. Đây là nơi tập trung 700 nhà máy pháo hoa đang hoạt động hết công suất trước mùa lễ hội sắp diễn ra, trong đó có Diwali, lễ hội ánh sáng mà người dân Ấn Độ ăn mừng bằng cách đốt pháo.

Ít nhất 20 người cũng mất mạng tại một vụ hỏa hoạn khác ở một nhà máy pháo hoa trong vùng hồi năm 2005. Các nhà máy dễ cháy nổ của địa phương, từng bị các nhóm quyền trẻ em lên án do sử dụng lao động chưa đủ tuổi, cũng là các nhà sản xuất hàng đầu về mặt hàng diêm an toàn của Ấn Độ. Theo ước tính gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế, mỗi năm có gần 50.000 người Ấn Độ thiệt mạng trong các vụ tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến lao động.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm