| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang đẩy mạnh sản xuất đạn pháo cho Nga

Thứ Tư 28/02/2024 , 16:17 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết các nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên đang 'hoạt động hết công suất' để sản xuất vũ khí và đạn pháo cho Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí hôm 10/1. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí hôm 10/1. Ảnh: KCNA.

"Trong khi các nhà máy sản xuất vũ khí phục vụ nhu cầu trong nước của Triều Tiên chỉ hoạt động với 30% công suất do thiếu nguyên liệu và điện, các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn pháo của nước này cho Nga đang hoạt động tối đa công suất", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik phát biểu tại cuộc họp báo hôm 27/2.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, kể từ tháng 8/2023, Bình Nhưỡng đã chuyển khoảng 6.700 container vũ khí cho Nga, có thể chứa hơn 3 triệu viên đạn pháo cỡ 152mm hoặc hơn 500.000 viên đạn pháo phản lực đa nòng cỡ 122mm. Đổi lại, số hàng Nga gửi đến Triều Tiên chủ yếu là lương thực và tình hình an ninh lương thực ở quốc gia châu Á bị cô lập này dường như "tương đối ổn định" trong thời gian qua.

Trong một thông cáo hôm 23/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Triều Tiên đã chuyển giao hơn 10.000 container đạn dược cho Nga kể từ tháng 9/2023. Hãng tin CNN đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để xác minh thông tin trên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược cho Moscow diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột, khi quân đội Nga tiến hành hàng loạt chiến dịch tấn công trên tiền tuyến dài gần 1.000km.

Trong khi đó, sau thất bại ở Avdeevka, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức Ukraine và phương Tây cho rằng thất bại vừa qua trên chiến trường là do binh sĩ không có đủ đạn dược để đối đầu quân đội Nga.

Ông Zelensky hôm 25/2 nói với hãng tin CNN rằng "hàng triệu" người có thể thiệt mạng ở Ukraine nếu các nhà lập pháp Mỹ không thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden cho Kiev. Ông Zelensky cho rằng nếu không có viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ khó có thể trụ vững trong năm 2024.

Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược cho Moscow diễn ra từ tháng 9/2023 trước thềm chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến vùng Viễn Đông để gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Hồi tháng 11/2023, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Bình Nhưỡng đã xuất khẩu hơn 1 triệu quả đạn pháo sang Nga trong 10 chuyến hàng khác nhau kể từ đầu tháng 8/2023 để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ trước đó đã cảnh báo Triều Tiên rằng họ sẽ phải "trả giá" nếu cung cấp vũ khí cho Nga để tấn công Ukraine. Tháng trước, Nhà Trắng xác nhận Nga đã sử dụng tên lửa từ Triều Tiên trên chiến trường Ukraine.

Mỹ và các đồng minh cũng lo ngại về việc Nga sẽ cung cấp các công nghệ tiên tiến cho Triều Tiên để đổi lấy đạn dược từ nước này. Theo một số quan chức Mỹ, Bình Nhưỡng đang muốn công nghệ vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, điều có thể tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự cho Triều Tiên.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm